Ấn tượng mùa vàng Bình Liêu

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà với các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, mang đậm bản sắc dân tộc, Hội Mùa vàng Bình Liêu đã mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên. Đặc biệt, du khách còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian, nếp sinh hoạt, nghi lễ văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số và những sản phẩm du lịch mới, riêng có tại Bình Liêu trong những ngày diễn ra Hội Mùa vàng.
Những thửa ruộng bậc thang rực rỡ sắc mầu tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp của mùa vàng Bình Liêu.
Những thửa ruộng bậc thang rực rỡ sắc mầu tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp của mùa vàng Bình Liêu.

Hội Mùa vàng Bình Liêu được tổ chức khi khắp các bản làng vùng cao Bình Liêu rực rỡ sắc vàng của lúa chín rộ trên những thửa ruộng bậc thang, đây cũng là thời điểm đồng bào các dân tộc vùng cao tất bật vào vụ gặt lúa, phơi thóc, chuẩn bị cho lễ mừng cơm mới.

Với ý nghĩa tổng kết một năm sản xuất, kính dâng thành quả lao động, cảm tạ trời đất, tổ tiên và cầu mong gia đình no ấm, khỏe mạnh, đồng thời là dịp để gia đình, dòng họ gặp gỡ sum vầy, lễ mừng cơm mới từ bao đời nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh độc đáo, đặc sắc được đồng bào dân tộc nơi đây gìn giữ.

Ông La Văn Lưu ở xã Lục Hồn chia sẻ: "Gia đình tôi rất hào hứng và đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chuẩn bị sẵn thực phẩm để có những mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng mời du khách. Chúng tôi mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tày và mang lại những trải nghiệm gần gũi, chân thực hơn cho du khách về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Liêu".

Nét đặc trưng trong lễ mừng cơm mới của người Tày ở Bình Liêu là món xôi nếp nấu với nước lá gừng tươi. Xôi được nấu từ gạo nếp ngon nhất vừa thu hoạch, đồ chín, rồi quét nước lá gừng để có mầu xanh đẹp mắt. Nếp mới dẻo thơm hòa quyện với vị nồng ấm của lá gừng đã làm nên một món ăn riêng có.

Mâm cơm kính dâng lên các vị thần, tổ tiên dịp lễ mừng cơm mới ngoài xôi lá gừng còn có món khâu nhục, thịt gà, thịt ngan, cá chép..., những món ăn tuy mộc mạc, nhưng đều là những sản vật của ruộng đồng, được bà con nuôi, trồng cẩn thận suốt cả một năm để dành đến dịp lễ.

Du khách có thể vừa tham dự nghi lễ mừng cơm mới được tổ chức tại đình Lục Nà, vừa được thưởng thức cơm mới tại gia đình một số hộ dân hoặc các quán ăn, homestay trên địa bàn tại xã Lục Hồn.

Cùng với ngắm mùa lúa chín vàng, chụp ảnh check-in, du khách có thể tham gia hoạt động trải nghiệm gặt lúa trên ruộng bậc thang. Hoạt động này kéo dài đến khi kết thúc vụ gặt.

Đến với Hội Mùa vàng, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động của những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tung còn và cổ vũ hết mình cho những cô gái Sán Chỉ quấn khăn, mặc váy đá bóng. Hình ảnh những "bóng hồng" mặc váy đá bóng đã tạo nên thương hiệu của du lịch ở Bình Liêu. Thú vị hơn, du khách còn có thể tham dự nghi lễ đám cưới của người Sán Chỉ được người dân tái hiện lại tại thôn Ngàn Pạt.

Đặc biệt, tại Hội Mùa vàng, du khách sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới tại Bình Liêu đó là thưởng lãm vẻ đẹp mùa vàng từ dù lượn. Du khách được ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm ở bản Khe O, Cao Thắng, Ngàn Pạt... cũng như mãn nhãn với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của miền sơn cước Bình Liêu từ cánh dù bay lượn giữa không trung.

Bên cạnh đó du khách còn được trải nghiệm chèo súp, lần đầu tiên được tổ chức trên tuyến sông Tiên Yên thuộc địa phận Bình Liêu.

Cùng với việc được trải nghiệm những hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong khuôn khổ Hội Mùa vàng, du khách có thể khám phá Bình Liêu với thiên đường cỏ lau nở trắng dọc cung đường tuần tra biên giới. Những bông lau trắng muốt phủ kín sườn đồi làm nên vẻ đẹp hết sức lãng mạn nơi vùng biên.

Và sẽ thật thiếu sót nếu du khách bỏ qua thử thách chinh phục những cột mốc tại Bình Liêu, đặc biệt là cột mốc 1305 - nơi được mệnh danh là "sống lưng khủng long".

Bay trên mùa vàng Bình Liêu, bạn sẽ được phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh thiên nhiên núi rừng Bình Liêu bát ngát, hùng vĩ và vô cùng nên thơ, tận hưởng cảm giác tự do, phóng khoáng mà chỉ khi được trải nghiệm thì bạn mới cảm nhận được hết vẻ quyến rũ của cảnh đẹp thiên nhiên vùng cao nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.