Ấn tượng đêm Chung kết “Tiếng hát Hà Nội 2023”

Tối 28/10, đêm Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” do Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, mang đến nhiều phần trình diễn đặc sắc của những giọng ca tài năng, tạo ấn tượng và xúc cảm đẹp trong lòng khán giả.
Đêm Chung kết mang đến nhiều phần trình diễn ấn tượng.
Đêm Chung kết mang đến nhiều phần trình diễn ấn tượng.

Mở đăng ký từ ngày 29/8/2023 với gần 600 đơn đăng ký dự thi trên khắp mọi miền đất nước, “Tiếng hát Hà Nội 2023” đã trải qua các vòng Sơ khảo (từ 20-30/9/2023) và Bán kết (15-18/10/2023) để chọn ra 12 gương mặt xuất sắc nhất tiến vào vòng Chung kết, trong đó có 10 thí sinh được lựa chọn từ ban giám khảo và hai thí sinh sở hữu tấm vé đặc biệt từ sự bình chọn của khán giả.

Ở dòng nhạc dân gian là cuộc tranh tài của các thí sinh: Trần Thị Vân Anh, Mai Thu Hương, Vũ Quang Thiện, Phạm Thị Huyền và Phạm Minh Hiếu. Ở dòng nhạc nhẹ là cuộc tranh tài của các thí sinh Phạm Ánh Linh, Hồ Văn Kãnh, Ninh Trịnh Quang Minh và Bùi Phương Khánh Thy.

Dòng nhạc thính phòng có số thí sinh vào chung kết ít hơn cả nhưng đều là những giọng ca đẹp, giàu nội lực: Dương Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Trung và Trịnh Thị Quỳnh Anh.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh thể hiện hai tác phẩm, bao gồm một bài hát tự chọn theo phong cách âm nhạc dự thi và một bài hát về Hà Nội. Không chỉ tập trung “khoe” giọng hát thí sinh, nhiều tiết mục dự thi còn thể hiện sự đầu tư trong dàn dựng với sự kết hợp cùng đạo cụ, múa, vũ đạo… 12 thí sinh với 12 màu sắc âm nhạc riêng đã tạo nên một đêm chung kết chất lượng, ấn tượng và bùng nổ cảm xúc.

Nhiều tiết mục dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong dàn dựng.

Nhiều tiết mục dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong dàn dựng.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật cuộc thi, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh-Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi cho biết: Cùng trong giai đoạn hiện tại, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều Liên hoan, cuộc thi về giọng hát và các sân chơi âm nhạc dưới nhiều hình thức khác nhau, song “Tiếng hát Hà Nội 2023” đã thu hút được khá đông đảo thí sinh tham gia ở các phong cách nhạc nhẹ, thính phòng, dân gian. Trong đó, có nhiều thí sinh từng đạt giải tại các cuộc thi khác, và các thí sinh là sinh viên các đơn vị nghệ thuật.

Mục tiêu cao hơn cả là chúng tôi mong muốn qua cuộc thi này sẽ phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc, từ đó tạo ra một lớp nghệ sĩ kế cận, có chất lượng, có chuyên môn, góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống tinh thần của người Hà Nội.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nhìn chung, các thí sinh đã có sự chuẩn bị tinh thần tốt, đa số đã biết chọn những ca khúc có khả năng bộc lộ ưu điểm của bản thân. Có những thí sinh đã tận dụng kết hợp khai thác các hình thức thể hiện mới, phóng phú, hấp dẫn.

Tuy nhiên, cũng có những thí sinh ngay từ việc xác định phong cách, lựa chọn tác phẩm chưa hoàn toàn chính xác, vì vậy chưa bộc lộ đúng khả năng, giọng hát của bản thân nên chưa tạo được hiệu quả cao…

Trải qua hai phần thi của đêm Chung kết, “Tiếng hát Hà Nội 2023” đã tìm được Quán quân nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng là Trần Thị Vân Anh (18 tuổi, Hà Tĩnh). Cô là thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, và “Tiếng hát Hà Nội 2023” cũng là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mà Vân Anh dự thi.

Thí sinh Trần Thị Vân Anh đã xuất sắc trở thành Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2023".

Thí sinh Trần Thị Vân Anh đã xuất sắc trở thành Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2023".

3 giải Nhì (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng) được trao cho các thí sinh: Hồ Văn Kãnh; Nguyễn Hữu Trung; Mai Thu Hương.

3 giải Ba (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng) thuộc về các thí sinh: Ninh Trịnh Quang Minh; Phạm Minh Hiếu; Bùi Phương Khánh Thy.

Bên cạnh đó là 5 Giải chuyên đề (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng) dành cho: Thí sinh thể hiện ca khúc Hà Nội hay nhất (Trịnh Thị Quỳnh Anh); Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất (Vũ Quang Thiện); Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất (Phạm Thị Huyền); Thí sinh Triển vọng (Dương Ngọc Ánh); Thí sinh có lượng khán giả bình chọn cao nhất trên nền tảng Hanoi On ( Phạm Ánh Linh).

12 thí sinh được trao giải trong đêm chung kết "Tiếng hát Hà Nội 2023".

12 thí sinh được trao giải trong đêm chung kết "Tiếng hát Hà Nội 2023".

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội cho biết: Với những gương mặt trẻ triển vọng được phát hiện qua cuộc thi, Đài Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh bằng những cơ hội biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật, các sự kiện lớn do Đài và Thành phố tổ chức, giúp các bạn tích luỹ thêm kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu.

“Mục tiêu cao hơn cả là chúng tôi mong muốn qua cuộc thi này sẽ phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc, từ đó tạo ra một lớp nghệ sĩ kế cận, có chất lượng, có chuyên môn, góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống tinh thần của người Hà Nội”- Bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

"Tiếng hát Hà Nội", tiền thân là “Tiếng hát truyền hình Hà Nội” là cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 và được duy trì định kỳ trung bình 2 năm một lần. Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Từ cuộc thi, có nhiều nghệ sĩ đã đoạt giải và thành danh như: Nghệ sĩ Ưu tú Mai Hoa, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Anh, Anh Thơ, Khánh Linh, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Quyên, Kasim Hoàng Vũ…

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.