Ấn tượng chương trình khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Tối 23/8, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh".
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Đến với chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của Ngày Giải phóng Thủ đô, thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển Thủ đô trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để Hà Nội quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; con người Thủ đô thanh lịch, văn minh; Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình, Thành phố Sáng tạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc chương trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, chương trình “Những Ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” là dịp để 2 thành phố ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, gặp gỡ, chia sẻ, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, tiềm năng và con người của mỗi địa phương đến với công chúng và du khách.

Các hoạt động trong chương trình sẽ làm sâu đậm thêm tình cảm gắn bó, bền chặt giữa 2 địa phương, thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, góp phần phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của 2 thành phố khẳng định vai trò vững chắc của 2 đầu tàu kinh tế.

Tiết mục nghệ thuật mở màn chương trình khai mạc "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Tiết mục nghệ thuật mở màn chương trình khai mạc "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Cụ thể, trong 3 ngày diễn ra, Ban Tổ chức sẽ mang đến cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố lân cận, du khách các hoạt động ý nghĩa, đặc sắc như: Lễ khai mạc với Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Dấu son Hà Nội” gồm các màn trình diễn ca múa đặc sắc trên sân khấu, lấy ý tưởng từ Cột cờ Hà Nội - di tích lịch sử đặc biệt, một trong những biểu tượng của Thủ đô; hoạt động thăm và tặng quà 70 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Ca sĩ Đào Mác và ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Dấu son Hà Nội".

Ca sĩ Đào Mác và ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Dấu son Hà Nội".

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn tổ chức hoạt động triển lãm với các nội dung: trưng bày ảnh tư liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; triển lãm “Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội - Di sản cho mai sau”; Triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về Di tích Quốc gia đặc biệt “Văn Miếu - Quốc Tử Giám”; trưng bày, triển lãm, giới thiệu tinh hoa Đạo học Việt Nam.

Thành phố Hà Nội cũng tổ chức hoạt động “Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh”; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Giai điệu trẻ”; giao lưu thể thao…

Ca sĩ Tùng Dương và Đào Tố Loan trình liên khúc Người Hà Nội (sáng tác Nguyễn Đình Thi) và Tiến về Hà Nội (sáng tác Văn Cao).

Ca sĩ Tùng Dương và Đào Tố Loan trình liên khúc Người Hà Nội (sáng tác Nguyễn Đình Thi) và Tiến về Hà Nội (sáng tác Văn Cao).

Lễ khai mạc mang đến Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Dấu son Hà Nội” gồm các màn trình diễn ca múa đặc sắc trên sân khấu, lấy ý tưởng từ Cột cờ Hà Nội - di tích lịch sử đặc biệt, một trong những biểu tượng của Thủ đô. Biểu tượng này được xem như “chứng nhân lịch sử” cho sự kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp oanh liệt. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của đất và người Hà Nội cũng được thể hiện qua sân khấu, tái hiện bằng những khung tranh “Phố Phái” đầy cảm xúc.

Chương trình là sự kết hợp giữa các phần trình diễn dàn nhạc-hợp xướng-ca, múa, hoạt cảnh gợi mở dưới góc độ nghệ thuật những giá trị lịch sử, văn hóa và giới thiệu khái quát về một Thủ đô Hà Nội: Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; Thủ đô Hà Nội - Thành phố Anh hùng; Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình, Thành phố Sáng tạo.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Đào Mác trình bày liên khúc Gửi nắng cho em (nhạc Phạm Tuyên, thơ Tố Hữu) và Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (sáng tác Xuân Hồng).

Ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Đào Mác trình bày liên khúc Gửi nắng cho em (nhạc Phạm Tuyên, thơ Tố Hữu) và Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (sáng tác Xuân Hồng).

Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mang đến sự kết hợp nhiều màu sắc giữa các thế hệ nghệ sĩ 2 miền: Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thiện, Hồng Nhung, Tùng Dương, Nhóm MTV, Đào Mác, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thắng Lợi, Hồ Trung Dũng, Đào Tố Loan, Đông Hùng, Quách Mai Thy, nhóm người mẫu Xuân Lan, Nhà thiết kế Đức Hùng; Band nhạc Hồng Kiên - Dàn nhạc giao hưởng; Vũ đoàn Mai Trắng, Câu lạc bộ thiếu nhi.

Lá cờ Tổ quốc đỏ rực dưới hàng ghế khán giả.

Lá cờ Tổ quốc đỏ rực dưới hàng ghế khán giả.

Tại Lễ khai mạc, khán giả Thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức bộ phim phóng sự giới thiệu về Thủ đô, mang đến cái nhìn sâu sắc về truyền thống và sự phát triển của Hà Nội. Không gian văn hóa Thủ đô cũng được gợi mở qua biểu tượng của ngôi chợ truyền thống, tái hiện qua các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và các hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn.

“Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra đến hết ngày 25/8.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.