An Giang tăng cường kiểm tra mua bán lớp đất mặt ruộng

Tỉnh An Giang đang tăng cường tuyên truyền rộng rãi cho nông dân hiểu biết về tác hại của việc lấy lớp mặt đất ruộng bán làm nguyên liệu sản xuất ngói, gạch để hạn chế việc mua bán trái phép này.
Một khu vực đất ruộng ở huyện Chợ Mới bị khai thác lớp đất ruộng trở thành vùng trũng.
Một khu vực đất ruộng ở huyện Chợ Mới bị khai thác lớp đất ruộng trở thành vùng trũng.

Thời gian qua, tại các huyện Chợ Mới, Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên… hay xảy ra tình trạng người dân lén bán lớp đất ruộng cho các chủ lò gạch làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói.

Việc lấy lớp đất mặt ở độ sâu từ 0,3-0,5m làm biến dạng địa hình, tạo vùng gò trũng dẫn đến việc canh tác nông nghiệp không đồng bộ có nguy cơ dẫn đến hành vi hủy hoại đất, làm ảnh hưởng đến các điều kiện sản xuất nông nghiệp…

Trong 3 tháng đầu năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố ở An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tổ chức kiểm tra phát hiện xử lý 6 trường hợp vi phạm khai thác đất mặt ruộng trái phép và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt 6 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng.

Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ở An Giang đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý 34 trường hợp vi phạm khai thác đất mặt, vận chuyển đất ruộng trái phép và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt với số tiền hơn 370 triệu đồng.

Để hạn chế việc chủ lò gạch mua lớp mặt đất ruộng, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất gạch, ngói; đồng thời tuyên truyền, vận động chuyển đổi công nghệ sang làm gạch không nung phù hợp với môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu về tác hại của việc lấy lớp đất mặt ruộng; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác lớp mặt ruộng theo quy định của pháp luật.

Vận động các chủ cơ sở sản xuất gạch ngói chuyển đổi công nghệ sang làm gạch không nung phù hợp với môi trường (khi cơ sở không có vùng nguyên liệu gạch nung); tăng cường công tác kiểm tra các bãi tập kết đất làm nguyên liệu để sản xuất, phương tiện như xe tải vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường giao thông.

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, nắm danh sách các hộ dân trên địa bàn thường xuyên có hoạt động mua, bán lớp đất mặt để tuyên truyền, vận động và cho cam kết không vi phạm.

Trong thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ quy hoạch vùng sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói gồm 23 vùng, quy mô 2046,3ha, trữ lượng quy hoạch là 111.045.764m3 gồm: Thành phố Long Xuyên và Châu Đốc; thị xã Tịnh Biên; các huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tri Tôn, Phú Tân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.