An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.
Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

Hàng chục năm qua, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú đã xây hàng trăm mái ấm cho người nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng.

Những ngày đầu tháng 7, trong căn nhà mới khang trang vừa được hoàn thành, ông Nguyễn Thành Phương, hộ cận nghèo ở xã Châu Phú, không giấu được niềm xúc động.

Nhiều năm qua, gia đình ông Phương sống trong căn nhà dột mưa tạt gió lùa, đời sống còn khó khăn nên việc xây lại căn nhà tươm tất là điều ông Phương mơ ước. Thế rồi, từ sự hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương cùng sự chung tay của Tổ cất nhà từ thiện, gia đình ông Phương đã có được căn nhà ấm áp.

“Có căn nhà mới, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo cho các con học hành, từng bước vươn lên thoát nghèo”, ông Phương chia sẻ. Niềm vui của gia đình ông Phương cũng là niềm vui của hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn từng được Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua.

Xuất phát từ mong muốn giúp người nghèo có nơi ở ổn định để an cư, lạc nghiệp, năm 2012, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu được thành lập với 13 thành viên nòng cốt.

Đa phần các thành viên đều là nông dân nhưng đều có điểm chung là tấm lòng nhân ái, tinh thần tương trợ cùng mong muốn được góp sức giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Những ngày đầu, tổ chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ để xây dựng nhà cho người dân. Sau thời gian hoạt động, những việc làm thiết thực của tổ đã lan tỏa khắp nơi. Từ đó, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo người dân, nhà hảo tâm và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Người có tiền góp tiền, người có vật liệu góp vật liệu, người có sức góp ngày công lao động. Từ 13 thành viên ban đầu, đến nay, Tổ cất nhà từ thiện đã phát triển lên hơn 70 thành viên.

Không chỉ dừng lại ở việc cất nhà, các thành viên còn tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường, giúp đỡ các gia đình khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện, học tập và làm theo Bác, các thành viên trong tổ đã sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Mỗi căn nhà được dựng lên giúp người nghèo chứa đựng nghĩa tình.

Để nâng cao chất lượng nhà ở, những năm gần đây, tổ đã chuyển sang xây dựng nhà bằng khung kẽm, mái lợp tôn, vách tôn, bảo đảm độ bền và thời gian sử dụng lâu dài.

anh3.jpg
Hàng chục năm qua, Tổ cất nhà từ thiện giúp nhiều hộ khó khăn có căn nhà yên ấm.

Trong thời gian hoạt động, Tổ cất nhà từ thiện luôn nhận được sự đồng hành của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú cùng các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.

Sự chung sức, đồng lòng ấy đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu đã xây dựng được 638 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài địa phương, với tổng kinh phí khoảng 17,8 tỷ đồng.

Theo Ủy ban nhân dân xã Châu Phú, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu là những điển hình tiêu biểu của địa phương trong việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Hàng trăm căn nhà được trao tặng không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Những việc làm ấy cũng chính là biểu hiện sinh động của việc học và làm theo Bác từ những điều bình dị nhất. Đó là tinh thần thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, là đạo lý “thương người như thể thương thân”, …

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự.

Vĩnh Long tìm động lực tăng trưởng mới từ đô thị hóa

Sáng 3/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”.

Một góc cụm công nghiệp Gia Thuận 1 (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp phấn đấu thành lập thêm 8 cụm công nghiệp

Ngày 2/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030.

Sếu đầu đỏ được thả nuôi, chăm sóc tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Ảnh TRẦN TRIẾT)

Khôi phục sinh cảnh để đàn sếu trở về

Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) từng ghi nhận có hơn 1.000 cá thể sếu đầu đỏ. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người, số lượng sếu về Tràm Chim ngày một giảm.