Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo

Ngày 29/6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 280 đại biểu đại diện cho hơn 87.000 hội viên và hàng vạn tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

ctd-2.jpg
Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trình bày báo cáo tại Đại hội.

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và an sinh xã hội. Các phong trào, cuộc vận động như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, hiến máu tình nguyện và trợ giúp các đối tượng yếu thế được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia.

Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động của các cấp Hội đạt hơn 314 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,6 triệu lượt người; vận động và tiếp nhận hơn 113.000 đơn vị máu an toàn. Những kết quả này góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần "Đoàn kết-Nhân ái-Đổi mới-Phát triển bền vững", Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp Hội sẽ đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhân đạo; tăng cường kết nối nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Đồng thời tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách về công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân ái và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

ctd-3.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; chủ động tham mưu xây dựng các chính sách an sinh xã hội cho nhóm yếu thế; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị nhân đạo; tăng cường kết nối, điều phối nguồn lực xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đồng thời, phát triển các chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp đặc trưng của con người Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

ctd-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phải hướng đến mô hình hoạt động toàn diện, chuyên nghiệp hơn, đưa Hội trở thành trung tâm kết nối, điều phối các nguồn lực nhân đạo, cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn và đồng thời là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các chính sách nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

ctd-5.jpg
Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, công tác an sinh xã hội; triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động của Hội.

Hội cần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội, trong đó, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để xây dựng mạng lưới nhân đạo rộng khắp, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; chuyển mạnh hoạt động của Hội theo hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa cứu trợ khẩn cấp với hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

ctd-6.jpg
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Hội phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội; xây dựng hệ thống quản lý hội viên, tình nguyện viên, địa chỉ nhân đạo và đối tượng trợ giúp trên nền tảng số.

Hội tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân văn, tương thân tương ái và các giá trị văn hóa, nhân đạo qua mỗi phong trào, chương trình, hoạt động của Hội. Triển khai xây dựng các mô hình tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa giá trị nhân văn của việc làm nhân đạo, từ thiện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong mọi tầng lớp nhân dân, cổ vũ tinh thần “Mỗi người dân là một tình nguyện viên nhân đạo”. Đồng thời, gắn với phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, bao trùm và phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí bầu đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lý Văn Thành được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Quốc hội thảo luận nhiều định hướng chính sách lớn

Trong đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023…, đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng đã được các đại biểu xem xét, cho ý kiến trong đợt 1.