Mở rộng hợp tác song phương
Mục đích chính trong chuyến công du của Thủ tướng Takaichi là dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nhật Bản thường niên lần thứ 16. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của châu Á đang nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại song phương. Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản - Ấn Độ lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ hội nghị, hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế, chuyển đổi năng lượng…
Hai bên ra tuyên bố chung về hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời ký nhiều thỏa thuận hợp tác hệ sinh thái AI nhằm kết hợp thế mạnh về công nghệ chính xác của Nhật Bản với năng lực phần mềm của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy phát triển AI toàn cầu. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước công bố dự án đồng phát triển đầu tiên về công nghệ quốc phòng, tập trung vào hệ thống antene vô tuyến hải quân Unicorn, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời góp phần tăng cường an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các cuộc tập trận chung và tiếp tục cơ chế đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng.
Về kinh tế và năng lượng, Ấn Độ và Nhật Bản khởi động Sáng kiến Khí sinh học Nhật Bản - Ấn Độ (CBG), hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, qua đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng, phát triển nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hai bên cũng ký các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực pin, khoáng sản chiến lược, dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ sinh học.
Quan hệ hợp tác Nhật Bản - Ấn Độ đang phát triển hết sức tốt đẹp. Theo số liệu thống kê của Ấn Độ, kim ngạch thương mại hai chiều giai đoạn 2025 - 2026 đã vượt 27 tỷ USD. Nhật Bản đã sớm trở thành nhà đầu tư lớn thứ năm tại Ấn Độ kể từ tháng 4/2000 với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 48 tỷ USD. Tokyo cam kết đến năm 2035 sẽ đầu tư 68 tỷ USD vào khu vực tư nhân của Ấn Độ.
Tăng cường phối hợp chiến lược
Thủ tướng nước chủ nhà Modi và người đồng cấp Nhật Bản Takaichi tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ, coi đây là ưu tiên chung trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ tướng Modi cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu giữa hai nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới, khi cả Ấn Độ và Nhật Bản đều nằm trong nhóm năm nền kinh tế lớn nhất thế giới và có trách nhiệm lớn hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.
Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động, lòng tin chiến lược là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Theo ông, việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên luật lệ là ưu tiên chung của hai nước, đồng thời khẳng định các sáng kiến hợp tác mới sẽ góp phần tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực.
Về phần mình, Thủ tướng Takaichi tuyên bố Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược trong khuôn khổ Chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định, Tokyo coi New Delhi là đối tác không thể thiếu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về FOIP, đồng thời bày tỏ ủng hộ sáng kiến chiến lược của Thủ tướng Modi nhằm tăng cường ổn định và phát triển khu vực.
Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản và Ấn Độ có chung quan điểm rằng, đại dương không phải là không gian để cạnh tranh bá quyền mà là tài sản chung, nền tảng cho hòa bình, ổn định và tăng trưởng của khu vực. Bà nhấn mạnh, một khu vực tự do và rộng mở phải bảo đảm mọi quốc gia đều có quyền tự quyết con đường phát triển của mình, không bị ép buộc hay cưỡng chế từ bên ngoài.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng, tầm nhìn của Tokyo có nhiều điểm tương đồng với sáng kiến MAHASAGAR do Thủ tướng Modi đề xuất. Bà Takaichi đánh giá cao những nỗ lực của New Delhi trong việc tăng cường an ninh hàng hải, hỗ trợ các quốc gia trong khu vực nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy hợp tác vì sự ổn định chung.