Ấn Độ bắt giữ 2 người liên quan vụ giẫm đạp bên ngoài sân vận động

Giám đốc marketing của đội tuyển bóng gậy RCB Nikhil Sosale đã bị bắt tại sân bay Bengaluru cùng một giám đốc điều hành của một công ty quản lý tổ chức sự kiện.

Đám đông hỗn loạn bên ngoài sân vận động M Chinnaswamy. (Ảnh chụp màn hình video của PTI)
Đám đông hỗn loạn bên ngoài sân vận động M Chinnaswamy. (Ảnh chụp màn hình video của PTI)

Ngày 6/6, Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 2 người, trong đó có một quản lý cấp cao của đội tuyển bóng gậy Royal Challengers Bengaluru (RCB), để điều tra vụ giẫm đạp bên ngoài sân vận động ở thành phố Bengaluru thuộc bang Karnataka khiến 11 người hâm mộ thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/6 khi hàng trăm nghìn người ở Bengaluru đổ ra đường để ăn mừng đội RCB lần đầu tiên giành chức vô địch tại Giải bóng gậy Ngoại hạng Ấn Độ IPL Cricket.

Tuy nhiên, sự phấn khích của đám đông đã kết thúc trong thảm kịch. Theo giới chức Ấn Độ, 11 người hâm mộ thiệt mạng và 47 người khác bị thương do chen lấn, giẫm đạp. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh vụ việc này "vô cùng thương tâm."

Thủ hiến bang Karnataka, ông Siddaramaiah, cho biết ông đã chỉ đạo cảnh sát bắt giữ các đại diện của RCB, đơn vị tổ chức sự kiện DNA và Hiệp hội Bóng gậy bang Karnataka để phục vụ điều tra.

Theo hãng tin India Today, Giám đốc marketing của RCB, Nikhil Sosale, đã bị bắt tại sân bay Bengaluru cùng một giám đốc điều hành của một công ty quản lý tổ chức sự kiện. Trong số các cáo buộc đưa ra có cáo buộc tội danh ngộ sát.

Trước đó, Cảnh sát trưởng thành phố Bengaluru đã bị đình chỉ chức vụ liên quan đến vụ việc.

Các vụ giẫm đạp xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ, đặc biệt trong các dịp lễ hội tôn giáo hoặc sự kiện đông người. Nguyên nhân chủ yếu là do quá tải đám đông, thiếu kiểm soát an ninh và tâm lý hoảng loạn lan truyền nhanh chóng.

Tháng 2 vừa qua, vụ giẫm đạp tại ga tàu New Delhi đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Trước đó, hồi tháng 1, ít nhất 30 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong vụ chen lấn, giẫm đạp tại lễ hội Kumbh Mela.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.