Ấm lòng những phiên Chợ nhân đạo

Nhằm đổi mới cách thức trao quà tặng người dân, bảo đảm thiết thực, phù hợp, thuận tiện, Hội Chữ Thập đỏ (CTÐ) các tỉnh, thành phố triển khai đồng loạt các hình thức Chợ nhân đạo, hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, cán bộ, hội viên tình nguyện viên CTÐ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Chợ Tết nhân đạo” năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa.
Trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Chợ Tết nhân đạo” năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa.

Chợ nhân đạo do Hội CTÐ Việt Nam tổ chức trên cơ sở huy động nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng, nhằm phục vụ miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh. Chợ được tổ chức tại địa điểm thuận tiện, thân thiện đối với người dân, thường là các điểm sinh hoạt công cộng, có đủ không gian như: nhà văn hóa, trụ sở các tỉnh, thành Hội CTÐ, sân trường học; tại các siêu thị, trong các chợ dân sinh, chợ truyền thống của cộng đồng. Chợ bao gồm các quầy hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và các mặt hàng tùy theo khả năng vận động của Hội CTÐ địa phương, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nguồn hàng có được có thể là từ việc thu mua nông sản thiết yếu từ người nông dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh tại địa phương; do các doanh nghiệp đồng tổ chức và cung cấp theo hình thức trợ giá hay từ các tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện thu gom, lập quầy cung cấp tại chợ…

Tùy theo tiêu chí hỗ trợ của mỗi đợt mở Chợ nhân đạo, cán bộ Hội CTÐ phối hợp các ban, ngành, địa phương lựa chọn đối tượng hưởng lợi là những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, trong đó tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội CTÐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: "Mô hình Chợ nhân đạo đặc biệt phù hợp áp dụng khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề, không còn khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày trong một thời gian nhất định. Mô hình này cũng phù hợp để áp dụng trong các chương trình hỗ trợ nhân đạo theo sự kiện như: Chợ Tết phục vụ người dân nghèo trong dịp Tết cổ truyền, Chợ cho trẻ em nghèo trong dịp Tết Trung thu".

Ðược biết, mô hình Chợ nhân đạo được Hội CTÐ Việt Nam triển khai vào tháng 5 - "Tháng nhân đạo" 2020, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn và thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. T.Ư Hội CTÐ Việt Nam đã chỉ đạo Hội CTÐ các tỉnh, thành phố triển khai đồng loạt mô hình này, tập trung cao điểm trong tháng 5-2020, giao chỉ tiêu toàn hệ thống Hội hỗ trợ 100.000 phiếu đổi hàng, mỗi phiếu đổi hàng trị giá thấp nhất 100.000 đồng cho những người bị mất thu nhập do dịch Covid-19, trong đó tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả thực hiện, từ 4,5 tỷ đồng do T.Ư Hội CTÐ hỗ trợ ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn, các cấp Hội đã vận động, thu hút hàng trăm doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, cá nhân cùng tham gia trực tiếp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tổ chức được 451 phiên Chợ nhân đạo, cấp 111.294 phiếu mua hàng với tổng trị giá đạt gần 35 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Mô hình "Chợ Tết nhân đạo" được T.Ư Hội CTÐ Việt Nam triển khai trên khắp 63 tỉnh, thành phố đã chia sẻ những khó khăn cho rất nhiều các hộ gia đình, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Thời gian tổ chức ít nhất từ một đến hai ngày với nhiều mặt hàng phục vụ Tết. Trong phiên chợ khuyến khích sử dụng các sản phẩm của người dân trực tiếp sản xuất tại địa bàn, hỗ trợ người dân địa phương bao tiêu sản phẩm phù hợp phiên chợ Tết. Các phiên chợ cần kết hợp hỗ trợ các mặt hàng Tết có trợ giá để phục vụ các đối tượng khác nhau; bảo đảm công tác vệ sinh, môi trường, hạn chế việc sử dụng túi ni-lông; khuyến khích sử dụng làn nhựa để người dân sử dụng lại nhiều lần. Ngoài ra, các tỉnh có thể tổ chức Chợ nhân đạo lưu động theo hình thức phối hợp các doanh nghiệp thương mại, siêu thị tổ chức điểm bán hàng lưu động tại những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, điều kiện kinh tế và đi lại còn khó khăn.

Vừa qua, Hội CTÐ tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức chương trình Chợ Tết Nhân đạo năm 2021. Phiên chợ Tết được trưng bày thành sáu gian hàng miễn phí gồm các mặt hàng là lương thực, thực phẩm, quần áo và đồ dùng gia đình, người dân được lựa chọn các mặt hàng phù hợp. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của TP Sầm Sơn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; tặng phiếu nhận hàng trị giá 300.000 đồng cho 150 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Cao Thị Mai, một trong những người tham gia phiên chợ xúc động chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn chương trình đã mang lại cho bà con buổi chợ đông vui, đầy ý nghĩa. Những mặt hàng ở phiên chợ là những đồ dùng thiết yếu đối với chúng tôi, giúp những người yếu thế có một mùa Tết ấm no, đầy đủ hơn".

Cầm trên tay các phần quà được trao tặng tại Chương trình "Chợ Tết Nhân đạo - Tết ấm yêu thương do Hội CTÐ thành phố Hà Nội phối hợp UBND quận Thanh Xuân tổ chức, chị Phạm Thị Hoa (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) không giấu nổi niềm xúc động. Hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, chị một mình nuôi con ăn học. Chị cho biết: "Những món quà không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần của Hội CTÐ thành phố Hà Nội đối với chúng tôi. Qua đó, vơi đi phần nào những thiếu thốn, giúp tôi cảm nhận được sự sẻ chia, gắn kết, yêu thương từ cộng đồng".

Chương trình Chợ Tết Nhân đạo - Tết ấm yêu thương, với sự tham gia của hơn 320 người dân và các em học sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết tới những mảnh đời khó khăn trong xã hội. Thông qua chương trình, Hội CTÐ TP Hà Nội mong muốn cùng với các cấp, các ngành góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn trong xã hội được đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp.

Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.