Ấm lòng cho những người bệnh ung thư

Ngày 1/2, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Cơm Tất niên-Tết sum vầy” và “Chuyến xe yêu thương” đưa người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện về quê ăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các y, bác sĩ Bệnh viện K vẫy tay chào người bệnh về quê ăn Tết trên những "Chuyến xa yêu thương".
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các y, bác sĩ Bệnh viện K vẫy tay chào người bệnh về quê ăn Tết trên những "Chuyến xa yêu thương".

Tham dự có Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Ban lãnh đạo Bệnh viện K, các đơn vị tài trợ, cán bộ nhân viên y tế và gần 1.500 người bệnh đang điều trị tại đây.

Chương trình “Cơm Tất niên-Tết sum vầy” và “Chuyến xe yêu thương” nhằm thể hiện mong muốn cùng chung tay xoa dịu nỗi đau, sự chia sẻ của bệnh viện, của cộng đồng với mong muốn người bệnh được đón Tết Nguyên đán ấm cúng, nhiều niềm vui và hạnh phúc khi Tết đến xuân về.

Gần 11 giờ trưa, hơn 200 mâm cơm, với đầy đủ các món ăn mang đặc trưng hương vị của ngày Tết như: Bánh chưng, giò lụa, nem rán, chân giò ninh măng, gà hấp lá chanh, dưa hành... được bày trên những dãy bàn ăn tại căng tin Bệnh viện K để đón gần 1.500 người bệnh đang điều trị tại đây đến dự bữa cơm "Tất niên Xuân Giáp Thìn” do Bệnh viện K và các nhà tài trợ tổ chức.

Đông đảo người bệnh, người nhà người bệnh tham dự bữa cơm "Tất niên Xuân Giáp Thìn" do Bệnh viện K tổ chức.

Đông đảo người bệnh, người nhà người bệnh tham dự bữa cơm "Tất niên Xuân Giáp Thìn" do Bệnh viện K tổ chức.

Hân hoan, hạnh phúc khi được ngồi ăn bữa cơm Tất niên bên những người bệnh khác đang điều trị tại Bệnh viện K, bác Nguyễn Thị V đang truyền hóa chất tại Khoa Nội 5 cho biết: Thật không may, lần điều trị này lại đúng vào dịp Tết Nguyên đán cho nên tôi chưa chắc kịp về quê ăn Tết với người thân và gia đình. Bản thân rất buồn, nhất là khi chứng kiến nhiều người bệnh khác đang hồ hởi chuẩn bị tư trang để về quê ăn Tết. Nhưng giờ tôi không còn thấy buồn nữa, vì đã có các y, bác sĩ, cùng các bạn bè đang điều trị tại đây luôn giúp đỡ tận tình và động viên kịp thời. Điều bất ngờ nhất là được cùng các người bệnh khác tham dự bữa cơm Tất niên đủ đầy như thế này. Thật sự rất bất ngờ và xúc động, bản thân tôi rất biết ơn sự quan tâm của bệnh viện, các nhà hảo tâm đã mang đến những ngày Tết đầy tình yêu thương và đầm ấm như thế này.

Lãnh đạo Bệnh viện K lì xì cho người bệnh, người nhà người bệnh tại "Bữa cơm Tất niên Xuân Giáp Thìn".

Lãnh đạo Bệnh viện K lì xì cho người bệnh, người nhà người bệnh tại "Bữa cơm Tất niên Xuân Giáp Thìn".

Trong bữa cơm tất niên, lãnh đạo bệnh viện đã đến từng bàn ăn, trao tận tay người bệnh những phong bao lì xì may mắn và gửi đến mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất, mong mọi người sớm khỏi bệnh và được trở về với gia đình, người thân một ngày không xa. Đối với những người bệnh không đủ sức khỏe để tham dự chương trình, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao những phần quà và những suất cơm mang đầy hương vị ngày Tết, mà vẫn bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh theo đúng quy định. Đặc biệt, trong những ngày Tết bệnh viện sẽ chuẩn bị tất cả những phần cơm cho người bệnh ở lại điều trị, để họ có thể yên tâm hơn, ấm lòng hơn dù phải xa nhà trong dịp Tết đến xuân về.

Sau bữa cơm tất niên, có gần 360 người bệnh và người nhà người bệnh được 13 chuyến xe đưa về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo các tuyến: Hải Dương-Hải Phòng; Thái Bình-Nam Định; Phú Thọ-Tuyên Quang; Thái Nguyên-Bắc Kạn; Hòa Bình-Sơn La; Yên Bái-Lào Cai; Bắc Ninh-Bắc Giang-Lạng Sơn; Ninh Bình-Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh. Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh đều được lo ăn uống miễn phí trong quá trình về gia đình đón Tết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan lên xe thăm hỏi và chúc người bệnh, người nhà người bệnh đón Tết Giáp Thìn an lành và mạnh khỏe.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan lên xe thăm hỏi và chúc người bệnh, người nhà người bệnh đón Tết Giáp Thìn an lành và mạnh khỏe.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Hiện cả dân tộc đang chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, để chia sẻ những khó khăn, vất vả của các bệnh nhân, tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước đang triển khai và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội nhằm chăm sóc tốt hơn các bệnh nhân của chúng ta.

Xuất phát từ tinh thần đó, hôm nay Bệnh viện K đã phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức “Bữa cơm tất niên”, “Chuyến xe yêu thương” để giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện. Như chúng ta đều biết, Tết đến xuân về mỗi con người Việt Nam chúng ta đều mong muốn được trở về với gia đình mình, với quê hương. Bộ Y tế đánh giá rất cao các hoạt động mà Bệnh viện K đang triển khai giúp đỡ người bệnh, người nhà người bệnh trong dịp này.

Đặc biệt, thông qua chương trình này mong người bệnh, người nhà người bệnh có thêm động lực, niềm tin, niềm vui và sự an tâm, an lòng trong quá trình điều trị bệnh. Đồng thời, ngành y tế cũng mong muốn người bệnh có được sự chăm sóc tốt nhất, có điều kiện tốt hơn khi về quê ăn Tết cùng gia đình và người thân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Tại chương trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện K và các y, bác sĩ trao tặng người bệnh, người nhà người bệnh những bao lì xì nhân dịp năm mới 2024.

Được biết, đây là năm thứ 8, Bệnh viện K tổ chức các Chuyến xe yêu thương đưa người bệnh, người nhà người bệnh về quê ăn Tết. Chương trình năm nay sẽ diễn ra theo hai đợt. Cụ thể, đợt 1 tổ chức ngày 1/2/2024 (tức ngày 22 tháng Chạp); đợt 2 tổ chức 7/2/2024 (tức ngày 27 tháng Chạp). Các chuyến xe yêu thương miễn phí đi các tỉnh đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hải Dương-Hải Phòng; Thái Bình-Nam Định; Phú Thọ-Tuyên Quang; Thái Nguyên-Bắc Kạn; Hòa Bình-Sơn La; Yên Bái-Lào Cai; Bắc Ninh-Bắc Giang-Lạng Sơn; Ninh Bình-Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.