Ai Cập kêu gọi gia tăng áp lực buộc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn

Đề xuất ngừng bắn bao gồm ngừng bắn 60 ngày, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza; trong khi Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và bàn giao thi thể 18 người, đổi lấy một số tù nhân Palestine.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh "bóng hiện đang ở chân Israel", đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế buộc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn 60 ngày nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Gaza đang phải đối mặt.

Ông Abdelatty đưa ra tuyên bố trên trong các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày 19/8 với Ngoại trưởng Anh David Lammy, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas và Phó Tổng thống Palestine Hussein Al-Sheikh.

Các cuộc điện đàm trên là một phần trong nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của Ai Cập nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngừng bắn ở Dải Gaza. Ông Abdelatty đã nêu bật những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gần đây được tổ chức tại Cairo với phái đoàn Hamas. Ông cho biết thêm vòng đàm phán này tập trung vào đề xuất của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng điểm lại công tác chuẩn bị cho hội nghị tái thiết Gaza mà Ai Cập dự kiến đăng cai tổ chức ngay sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza được tuyên bố.

Cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan Thông tin nhà nước Ai Cập (SIS) Diaa Rashwan nhận định đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar đệ trình mang "sức nặng chính trị đáng kể" và được thiết kế để đưa sự nghiệp của người Palestine trở lại đúng hướng. Kế hoạch mới nhất này dựa trên sáng kiến của Đặc phái viên Mỹ Witkoff.

Ông Rashwan cho biết thêm đề xuất này tái khẳng định quyền của người Palestine được thành lập một nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Trước đó, Qatar khẳng định đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza-được phong trào Hamas chấp thuận, “gần như giống hệt” với kế hoạch trước đó Israel từng đồng ý.

Đề xuất bao gồm ngừng bắn 60 ngày, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và bàn giao thi thể 18 người, đổi lấy một số tù nhân Palestine.

Qatar nhấn mạnh đây là thời điểm quyết định, đồng thời cảnh báo nếu không đạt thỏa thuận, một thảm họa nhân đạo mới sẽ xảy ra.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/8, đài phát thanh quân đội Israel Galei Tzahal đưa tin chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng thành phố Gaza có thể kéo dài đến năm 2026.

Galei Tzahal cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho một chiến dịch “dài hơi, kéo dài vài tháng... cho đến năm 2026."

Theo đài trên, vào lúc cao điểm của chiến dịch, số lượng quân dự bị của IDF được huy động sẽ lên tới 130.000 người.

Cùng ngày, Ủy ban Mua sắm quốc phòng Israel đã phê duyệt kế hoạch tăng cường sản xuất xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra nhằm đẩy nhanh năng lực sản xuất xe tăng và APC của nước này trong 5 năm tới.

Theo chương trình này, Israel cũng sẽ mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất trong nước, như một phần của chiến lược phục hồi cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Katz cũng đã phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Gaza do Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir đệ trình.

Chiến dịch mang tên “Chiến xa của Gideon B," dự kiến huy động khoảng 60.000 quân dự bị, đồng thời chuẩn bị các biện pháp nhân đạo cho khoảng một triệu dân Palestine di dời về phía Nam Gaza.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", trong khi truyền thông Israel cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vết rạn và chiếc van ống dẫn dầu

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn chưa thấy tia hy vọng nào để chấm dứt. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhưng cuộc xung đột kéo dài này lại bộc lộ những vết rạn nứt ngay trong lòng châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.