ACV hỗ trợ 20 tỷ đồng nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào

Sáng 7/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trao kinh phí hỗ trợ 20 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện Dự án nâng cấp, tu bổ và tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào.

Lãnh đạo ACV trao biểu trưng số tiền 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào. (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo ACV trao biểu trưng số tiền 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, việc hỗ trợ kinh phí tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt, lưu giữ ký ức về sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trên đất nước Lào. Việc chăm sóc, gìn giữ và tôn tạo công trình không chỉ là trách nhiệm đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Nguyễn Cao Cường bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được sử dụng hiệu quả, góp phần xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào ngày càng khang trang, trang nghiêm, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Phát biểu tại buổi lễ trao kinh phí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào được xây dựng từ năm 1976, có diện tích 6,8ha, là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, thuộc 27 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mỗi năm, nghĩa trang đón hơn 2.000 đoàn với gần 90 nghìn lượt người đến dâng hương, tưởng niệm, tìm kiếm thông tin và di chuyển hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp do ảnh hưởng của thời gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

ndo_bl_4-8496-4203-6680-637.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào được xây dựng năm 1976, thuộc địa phận xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, nhu cầu mở rộng nghĩa trang cũng trở nên cấp thiết khi mỗi năm Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Nghệ An đưa về nước khoảng 90 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Do quỹ đất an táng tại khu nghĩa trang hiện hữu không còn đáp ứng yêu cầu, những năm gần đây, tỉnh phải bố trí một số hài cốt quy tập được về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc. Tuy nhiên, các nghĩa trang này hiện cũng không còn ô mộ trống.

Để giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tỉnh Nghệ An đang triển khai Dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào thêm 1,06ha tại khu A, đủ điều kiện an táng khoảng 2.700 phần mộ liệt sĩ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.

Song song với dự án mở rộng, tỉnh đang thực hiện Dự án nâng cấp, tu bổ và tôn tạo một số hạng mục hiện hữu của nghĩa trang với tổng mức đầu tư khái toán gần 48,93 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 8/2026 đến hết tháng 5/2027.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, giúp tỉnh đẩy nhanh tiến độ tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào, bảo đảm công trình được đầu tư bài bản, trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.