Ách tắc trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thời gian vừa qua, hàng nghìn người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã học xong các khóa đào tạo lái xe ô-tô, mô-tô nhưng chưa được sát hạch; giấy phép lái xe ô-tô hết hạn nhưng chưa được cấp mới nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Nguyên nhân chủ yếu là do, bốn tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên không tổ chức bất cứ kỳ thi sát hạch lái xe nào.
Học viên Trường trung cấp Nghề Thái Nguyên thi thực hành tốt nghiệp.
Học viên Trường trung cấp Nghề Thái Nguyên thi thực hành tốt nghiệp.

Tỉnh Thái Nguyên có 10 cơ sở đào tạo lái xe và 12 trung tâm sát hạch lái xe ô-tô, mô-tô các loại; mỗi năm đào tạo, sát hạch gần 40 nghìn học viên để cấp giấy phép lái xe. Thông thường, từ cuối năm 2022 trở về trước, mỗi tháng Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tổ chức từ năm đến sáu khóa sát hạch lái xe ô-tô và mô-tô, nhưng bốn tháng đầu năm 2023 không có khóa sát hạch nào được tổ chức, khiến các cơ sở đào tạo lái xe và hàng nghìn học viên bức xúc.

Anh Trần Văn Chung, học viên Trường trung cấp Nghề Thái Nguyên, cho biết: “Nhu cầu làm ăn, buôn bán nên rất cần lái xe đi lại, vận chuyển hàng hóa nên tôi đi học lái xe, nhưng học và thi tốt nghiệp xong từ tháng 12/2022 đến nay vẫn chưa được sát hạch để được cấp giấy phép lái xe nên rất ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán”.

Theo lãnh đạo Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường trung cấp Nghề Thái Nguyên, hiện nay cơ sở đào tạo này có hơn 500 học viên chưa được sát hạch cấp giấy phép lái xe và nhiều học viên bức xúc vì chờ đợi sát hạch nhiều tháng qua. Với 10 cơ sở đào tạo lái xe, tuy chưa có số liệu tổng hợp, nhưng số lượng người đã học xong, chờ được sát hạch cấp giấy phép lái xe là khá lớn.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp trượt sát hạch cũng chưa được sát hạch lại. Anh Hà Văn Thế, học viên Trường trung cấp Nghề Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi sát hạch vào cuối năm 2022, nhưng bị trượt, thời gian qua nhiều lần liên hệ, nhưng đến nay vẫn chưa được sát hạch lại và chưa biết phải đợi đến bao giờ. Việc phải chờ đợi quá lâu mà không được sát hạch lại, kỹ năng lái xe và tinh thần bị ảnh hưởng, thi thoảng tôi phải thuê xe, sân bãi luyện tập để không bị quên kỹ năng lái xe”.

Cũng trong tâm trạng chờ đợi, anh Dương Văn Quyết, học viên lái xe ô-tô Trường trung cấp Nghề Thái Hà, bức xúc cho biết: “Tháng 11/2022, tôi được sát hạch để được cấp giấy phép lái xe hạng B2, nhưng thi lần đầu bị trượt, giáo viên nói sang đầu năm 2023 có khóa sát hạch mới sẽ thông báo, nhưng đến nay chưa có đợt sát hạch tiếp theo. Trong khi đó, gia đình đã mua ô-tô, còn tôi thì nhấp nhổm đợi để được sát hạch lại”. Tại Thái Nguyên, nhiều trường hợp giấy phép lái xe ô-tô đã hết hạn, nhưng cũng chưa được Sở Giao thông vận tải xem xét để cấp giấy phép mới, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên Trần Văn Long giải thích: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bốn tháng đầu năm 2023, chúng tôi chưa tổ chức được khóa sát hạch cấp giấy phép lái xe nào là do quy trình, thủ tục đấu thầu sân bãi, phương tiện sát hạch cũng như đấu thầu xây dựng cơ bản nên mất nhiều thời gian.

Mặt khác, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thời gian vừa qua tập trung chuẩn bị, cung cấp tài liệu, hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật vào đào tạo, sát hạch lái xe của các cơ quan chức năng”. Mặt khác, một số cán bộ liên quan công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe bị điều tra nên việc tổ chức các khóa sát hạch cấp giấy phép bị tác động.

Ý thức đây là vấn đề “nóng”, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức, thời gian vừa qua Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương giải quyết các công việc liên quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Long khẳng định: Đến cuối tháng 4/2023, chúng tôi đã thực hiện xong việc đấu thầu sân bãi, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ sát hạch; bố trí đầy đủ nhân lực và từ đầu tháng 5 này sẽ tổ chức các khóa sát hạch đối với ô-tô, mô-tô để cấp giấy phép lái xe, cấp lại giấy phép lái xe đã hết hạn.

Có thể bạn quan tâm

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.