8 câu hỏi về Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Ai là người đưa ra ý tưởng về Ngày Quốc tế phụ nữ? Tại những quốc gia nào Ngày Quốc tế phụ nữ được xem là một ngày lễ chính thức? Chủ đề Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay (2023) là gì? Mời bạn đọc tìm đáp án trong những câu hỏi và trả lời dưới đây.
Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unwomen.org)
Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unwomen.org)

1. Ngày Quốc tế phụ nữ là gì?

Ngày Quốc tế Phụ nữ là một ngày toàn cầu tôn vinh những thành tựu xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của phụ nữ. Ngày này cũng đánh dấu lời kêu gọi hành động để thúc đẩy bình đẳng giới.

Được tổ chức hằng năm vào ngày 8/3, Ngày Quốc tế phụ nữ là một trong những ngày quan trọng nhất trong năm để: tôn vinh những thành tựu của phụ nữ, giáo dục và nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng của phụ nữ, kêu gọi thay đổi tích cực thúc đẩy tiến bộ phụ nữ, vận động để tăng cường bình đẳng giới, gây quỹ cho các tổ chức từ thiện tập trung vào phụ nữ,...

2. Ai là người đưa ra ý tưởng về Ngày Quốc tế phụ nữ?

Năm 1910, Đại hội quốc tế về lao động nữ lần thứ hai được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch). Một phụ nữ tên là Clara Zetkin (Lãnh đạo “Văn phòng Phụ nữ” của Đảng Dân chủ Xã hội ở Đức) đã đưa ra ý tưởng về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà đề xuất rằng hằng năm ở mọi quốc gia nên tổ chức một lễ kỷ niệm vào cùng một ngày - Ngày Phụ nữ - để thúc đẩy các yêu cầu của họ. Đại hội có sự tham gia của hơn 100 phụ nữ, đến từ 17 quốc gia, đại diện cho các đoàn thể, các đảng xã hội, câu lạc bộ lao động nữ - và bao gồm cả ba phụ nữ đầu tiên được bầu vào quốc hội Phần Lan - đã nhất trí tán thành đề xuất của bà Zetkin.

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unwomen.org)

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unwomen.org)

3. Ngày Quốc tế phụ nữ đầu tiên được tổ chức ở đâu?

Theo quyết định được thống nhất tại Copenhagen, Đan Mạch, vào năm 1911, Ngày Quốc tế phụ nữ được vinh danh lần đầu tiên tại Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ vào ngày 19/3. Hơn một triệu phụ nữ và nam giới đã tham dự các cuộc mít-tinh vận động cho quyền của phụ nữ được làm việc, bầu cử, được đào tạo, giữ chức vụ công và chấm dứt phân biệt đối xử.

4. Ngày Quốc tế phụ nữ được Liên hợp quốc chính thức công nhận khi nào?

Ngày Quốc tế phụ nữ được Liên hợp quốc tổ chức tôn vinh lần đầu tiên vào năm 1975. Sau đó, vào tháng 12/1977, Đại hội đồng đã thông qua một nghị quyết tuyên bố Ngày Liên hợp quốc vì Quyền của Phụ nữ và Hòa bình quốc tế sẽ được các quốc gia thành viên cử hành vào bất kỳ ngày nào trong năm phù hợp với truyền thống lịch sử và dân tộc.

5. Những màu sắc nào biểu trưng cho Ngày Quốc tế phụ nữ?

Tím, xanh lá cây và trắng là màu của Ngày Quốc tế phụ nữ. Màu tím biểu thị công lý và nhân phẩm và trung thành với chính nghĩa. Màu xanh tượng trưng cho hy vọng. Màu trắng đại diện cho sự tinh khiết, mặc dù đây còn là một khái niệm gây tranh cãi. Các màu sắc bắt nguồn từ Liên đoàn Chính trị và Xã hội của phụ nữ (WSPU) ở Anh vào năm 1908.

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unwomen.org)

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unwomen.org)

6. Ngày Quốc tế phụ nữ có phải là một ngày lễ không?

Ngày Quốc tế phụ nữ là một ngày lễ chính thức ở nhiều quốc gia bao gồm: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Madagascar, Moldova, Mông Cổ, Montenegro, Nepal, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Việt Nam và Zambia,... Tại Đức, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật vào năm 2019 để công nhận Ngày Quốc tế phụ nữ là một ngày nghỉ lễ.

Theo truyền thống, trong Ngày Quốc tế phụ nữ, đàn ông tôn vinh mẹ, vợ, bạn gái, đồng nghiệp,… của họ bằng hoa và những món quà nhỏ. Ở một số quốc gia, Ngày Quốc tế phụ nữ tương đương với Ngày của Mẹ, là dịp mà trẻ em tặng những món quà nhỏ cho mẹ và bà của mình.

7. Chủ đề năm đầu tiên được Liên hợp quốc công bố là gì? Khi nào?

Năm 1996, Liên hợp quốc đã công bố chủ đề hằng năm đầu tiên của Ngày Quốc tế phụ nữ là "Kỷ niệm quá khứ, Lập kế hoạch cho tương lai" ("Celebrating the past, Planning for the Future").

8. Chủ đề Ngày Quốc tế phụ nữ năm 2023 là gì?

Chủ đề của Ngày Quốc tế phụ nữ năm 2023 là "DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới" ("DigitALL: Innovation and Technology for Gender Equality").

Ngày 8/3 năm nay, Liên hợp quốc kêu gọi các chính phủ, các nhà hoạt động và khu vực tư nhân cùng nỗ lực để làm cho thế giới kỹ thuật số an toàn hơn, toàn diện hơn và công bằng hơn. Đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu, chúng ta có cơ hội tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn - không chỉ cho phụ nữ và trẻ em gái, mà còn cho toàn nhân loại và mọi sự sống trên trái đất.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 24/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Tin nổi bật ngày 24/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 24/9.

Đoàn công tác Agribank thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin - nơi Agribank đã hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho quân và dân giữa Trường Sa. (Ảnh Agribank)

Kỳ 2: Những hải trình về phía trùng khơi

Ngày 14/3/1988, tại bãi đá Cô Lin, máu của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hòa vào sóng nước để cắm mốc, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa quần đảo Trường Sa. Ba mươi năm sau bản hùng ca bất tử ấy, sừng sững trên nền đá san hô kiên trung là một công trình mang tầm vóc mới: Nhà văn hóa đa năng Cô Lin.

Công nhân Việt Nam nói không với ma túy

Công nhân Việt Nam nói không với ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động đang đưa họ vào tầm ngắm của tội phạm ma túy.

[Ảnh] Bên trong làng cổ Hà Nội trước phương án quy hoạch ven sông Hồng

[Ảnh] Bên trong làng cổ Hà Nội trước phương án quy hoạch ven sông Hồng

Những con ngõ nhỏ, nếp nhà cũ, đình, chùa và không gian sinh hoạt cộng đồng vẫn hiện diện tại làng Võng La và Bắc Cầu, hai khu dân cư lâu đời ven sông Hồng. Theo phương án điều chỉnh quy hoạch, một phần các khu vực này dự kiến có thay đổi để thực hiện các mục tiêu về phòng, chống lũ và xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhiều nhà dân tại phường Hàm Thắng bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng có hơn 1.800 căn nhà ngập do mưa lớn

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 23 đến 24/9, nhiều địa phương có mưa to đến rất to như: Phan Rí Cửa 150mm; Mũi Né 148mm; Tuy Phong 138mm; Hồng Sơn 123mm; Hòa Thắng 122mm; Hải Ninh 121mm; Hàm Thuận Bắc 117mm; Vĩnh Hảo 113mm; Lương Sơn 110mm...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trẻ em Vĩnh Long rộn ràng vui Tết Trung thu

Sáng 24/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-2026”. Sự kiện đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương cho hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quý III/2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy, nổ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Quý III/2026, Hà Nội xảy ra 154 vụ cháy, nổ

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, trong quý III/2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy, nổ, trong đó nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm chủ yếu.

Học sinh phân hiệu Bích Hòa, Trường Tiểu học Hùng Vương biểu diễn văn nghệ tại chương trình Trung thu của trường.

Chung tay mang niềm vui Trung thu đến trẻ em

Tiếng trống hội, tiếng nhạc rộn ràng cùng những màn múa lân khiến sân trường phân hiệu Bích Hòa, Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Bình Minh, Hà Nội trở nên náo nhiệt.