5 năm Phố Sách Hà Nội: “Chúng tôi vừa học vừa làm”

Bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, mặc dù đã có mô hình trước trong TP Hồ Chí Minh, nhưng đối với những đơn vị tại Phố Sách Hà Nội, 5 năm qua là cả quá trình vừa học, vừa làm đầy cam go nhưng cũng nhiều thú vị. Phố Sách Hà Nội ngày nay không chỉ là một điểm cung cấp sách đa dạng cho bạn đọc Thủ đô, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, du lịch của người Hà Nội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Phố Sách Hà Nội trong ngày cuối tuần.
Phố Sách Hà Nội trong ngày cuối tuần.

Năm 2017, Phố Sách Hà Nội chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu tôn vinh văn hóa đọc, do Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm thực hiện.

Phố Sách gồm các khu vực như Quảng trường sân khấu trung tâm, 16 gian hàng - ki-ốt sách, 2 ki-ốt cà phê, 1 ki-ốt hoa, khu đọc sách và không gian chiếu nghỉ dừng chân cho du khách. Từ một con phố nhỏ vốn là chợ Âm Phủ bên hông khách sạn Melia, Phố Sách “biến hình” với đèn, hoa, các mô hình trang trí như toa tàu sách, khung cửa… cùng các ki-ốt sách được trang trí rất đẹp, đã trở thành nơi ghé chân của nhiều người ở Hà Nội, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

5 năm Phố Sách Hà Nội: “Chúng tôi vừa học vừa làm” -0
Giới thiệu dòng sách mới của Công ty CP Sách và Truyền thông San Hô tại Phố Sách.

Không chỉ là nơi bán sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành…, Phố Sách còn là địa điểm quen thuộc của nhiều hoạt động liên quan tới sách như phát động các cuộc thi, giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu bạn đọc - tác giả, tọa đàm về các vấn đề trong những cuốn sách, các sự kiện giảm giá, khuyến mãi..., hoặc đơn giản chỉ là những cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa các nhà xuất bản tri ân và trò chuyện cùng bạn đọc thân thiết của mình.

5 năm Phố Sách Hà Nội: “Chúng tôi vừa học vừa làm” -0
 Thành phố Hà Nội khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Phố Sách.

5 năm trôi qua, Phố Sách Hà Nội đã đón tới 3 triệu lượt bạn đọc ghé chân, tổ chức 262 sự kiện văn hóa. Nhiều bạn đọc trẻ đã coi đây như một điểm đến thường xuyên, ngoài việc tìm hiểu, mua những cuốn sách mới, còn để chụp ảnh check-in trong một không gian văn hóa thật đẹp.

Đại diện của Thái Hà Books tại Phố Sách chia sẻ: “5 năm trôi qua rất nhanh, nhưng với những người triển khai thực hiện, đó là một hành trình dài mà chúng tôi vừa làm vừa học. Cũng có lúc chúng tôi thất vọng, nản chí bởi vì những gì mình mong muốn vẫn chưa đạt được, nhưng kết quả cuối cùng chính là ngày hôm nay, Phố Sách Hà Nội đã trở thành một trong những điểm đến được rất nhiều bạn trẻ quan tâm”.

Đại diện Thái Hà Books cũng chia sẻ, khi tổ chức một chương trình liên quan đến văn hóa, giới thiệu sách, hầu hết các đơn vị xuất bản đều nghĩ đến việc sẽ tổ chức tại Phố Sách. Trong 5 năm hoạt động, Thái Hà Books đã tổ chức 6 hội sách, cùng 19 sự kiện giao lưu giới thiệu sách, gặp gỡ tác giả, dịch giả với độc giả, cũng như các hoạt động cộng đồng như các sự kiện đổi giấy, đổi sách lấy cây tại Phố Sách… Ngoài ra, Thái Hà Books còn có những ý tưởng sáng tạo như tạo mô hình sách 3D, mê cung sách, tạo tuyết rơi trong dịp Giáng Sinh… để thu hút thêm nhiều độc giả đến với Phố Sách.

5 năm Phố Sách Hà Nội: “Chúng tôi vừa học vừa làm” -0
 Hưởng ứng cuộc thi xếp mô hình bằng sách.

Được biết, trong kế hoạch ngắn hạn của mình, cụ thể là vào tháng 6 và tháng 12, Thái Hà Books sẽ tổ chức một số hội chợ sách cũng như các hoạt động cộng đồng.

5 năm vừa qua, chúng ta đã vừa làm, vừa học và chắc chắn đã rút ra được những kinh nghiệm, bài học quý báu cho riêng mình. Chính vì vậy thời điểm 5 năm sắp tới, chúng ta phải tăng tốc, với sự kết hợp nhịp nhàng hơn giữa các đơn vị của Phố Sách cũng như sự hỗ trợ nhiều hơn của Ban Quản lý Phố Sách cũng như các sở, ban, ngành.

Đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: Trong 5 năm qua, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã cùng các đơn vị khác tích cực tham gia các hoạt động tại Phố Sách, nhằm giới thiệu và lan tỏa giá trị của sách, của văn hóa đọc tới bạn đọc, thông qua các hình thức như giao lưu tác giả-bạn đọc, họp báo giới thiệu sách, giới thiệu các mô hình khuyến khíc đọc sách trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đặc biệt, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chú ý đến các đối tượng đặc thù là phụ nữ, gia đình và trẻ em. Nhà xuất bản đã thường xuyên có những chủ đề như hướng dẫn đọc sách cho trẻ em, đọc cùng trẻ em, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, chia sẻ kinh nghiệm học, đọc và dạy học cho trẻ em… qua các buổi giao lưu, giới thiệu sách.

5 năm Phố Sách Hà Nội: “Chúng tôi vừa học vừa làm” -0
Mô hình Khuê Văn Các tại Phố Sách. 

Những hoạt động này đã trở thành nét đẹp riêng có của Phố Sách, góp phần lan tỏa giá trị của văn hóa đọc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đánh giá cao những kết quả mà Phố Sách đạt được. Ông cho biết, sau 5 năm chính thức đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội đã trở thành tuyến phố đầu tiên của Thủ đô dành riêng cho sách, là không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống; nơi tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách, các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đặc biệt, Phố Sách Xuân được tổ chức vào Tết Nguyên đán tại Phố Sách Hà Nội đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về. UBND Thành phố đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Thông tin và Truyền thông và các nhà xuất bản, công ty sách trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động tại Phố Sách Hà Nội, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian vừa qua các hoạt động của Phố Sách Hà Nội vẫn được duy trì bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được nhu cầu về văn hóa đọc cho nhân dân.

Vẫn còn đâu đó những điều chưa hài lòng, chưa được như mong muốn, những việc cần phải thay đổi để hoàn thiện hơn. Nhưng đến hôm nay, người Hà Nội có quyền tự hào về một điểm đến đẹp, một địa chỉ văn hóa, một không gian độc đáo của sách dành cho tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.