36 thanh niên nông thôn toàn quốc nhận giải thưởng Lương Định Của

Tối 29/11, tại Quảng trường Bác Hồ với nông dân (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX, năm 2024.
Qua 19 năm tổ chức Giải thưởng Lương Định Của, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã vinh danh 2.128 “Nhà nông trẻ xuất sắc”.
Qua 19 năm tổ chức Giải thưởng Lương Định Của, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã vinh danh 2.128 “Nhà nông trẻ xuất sắc”.

Dự sự kiện có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Qua 19 năm tổ chức Giải thưởng Lương Định Của, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã vinh danh 2.128 “Nhà nông trẻ xuất sắc”.

Đây là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, là biểu tượng cao đẹp của hàng triệu đoàn viên, thanh niên nông thôn đang ngày đêm thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tin tưởng các bạn nhận giải thưởng Lương Định Của hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tin tưởng các bạn nhận giải thưởng Lương Định Của hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục vinh danh 36 thanh niên đoạt giải thưởng Lương Định Của.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng cho những dự án xuất sắc của Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2024.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Trong mọi giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước ta, thanh niên luôn giữ một vị trí rất quan trọng, luôn “là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, Đoàn thể Trung ương, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến thanh niên và công tác thanh niên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, Đoàn thể Trung ương, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến thanh niên và công tác thanh niên.

Đồng chí vui mừng nhận thấy, trong chương trình hôm nay, Trung ương Đoàn tôn vinh, trao giải Lương Định Của cho 36 thanh niên tiêu biểu. Đó là những tấm gương thanh niên chủ động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhiều bạn trẻ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại có doanh thu trên 30 tỷ đồng với lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong đó có nhiều bạn là thanh niên dân tộc thiểu số ở các địa bàn còn hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những triệu phú trẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn trong thời gian tới đoàn viên thanh niên phải là người xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng sâu rộng công nghệ số, internet, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội nhất là chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Phong trào Đoàn và công tác thanh niên nói chung và thanh niên nông thôn nói riêng phải đóng góp sức trẻ vào chương trình “Bình dân học vụ số” cho các tầng lớp nhân dân, để Việt Nam hội nhập sâu hơn với thế giới về chính trị, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024" cho bạn Trần Thị Hồng Thắm (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) với dự án "Phát triển bền vững ngành muối bằng công nghệ NanoSalt".

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024" cho bạn Trần Thị Hồng Thắm (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) với dự án "Phát triển bền vững ngành muối bằng công nghệ NanoSalt".

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đây cũng là dịp để cho những người trẻ, nhất là trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tự đánh giá đúng năng lực, trình độ, khả năng thích ứng của mình. Nếu không phù hợp với vị trí làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp thì dũng cảm bước vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm cho xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp xanh, áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường; sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư và tài nguyên đầu vào; tôn trọng và vận dụng các quy luật tự nhiên để phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên ở các vùng miền để phát triển nông nghiệp, bảo đảm sự thích ứng với môi trường sinh thái; hình thành và phát triển các mô hình sản xuất của thanh niên theo hướng “xanh”, carbon thấp, an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi nông sản khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải thưởng Lương Định Của cho chị Trần Thùy Nhi (tỉnh Ninh Bình).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải thưởng Lương Định Của cho chị Trần Thùy Nhi (tỉnh Ninh Bình).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến thanh niên và công tác thanh niên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng, cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Đóng góp xứng đáng công sức của mình, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.