35 thí sinh tham gia hoạt động cộng đồng vì môi trường xanh quốc gia 2023

35 thí sinh “Đại sứ xanh” thuộc Chương trình "Vì môi trường xanh quốc gia 2023" sẽ có mặt tại ngôi nhà chung, bắt đầu hành trình hoạt động từ ngày 25/5 đến 25/6/2023, với mục tiêu kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, cổ vũ lối sống lành mạnh, xanh-sạch-đẹp.
35 thí sinh “Đại sứ xanh” thuộc Chương trình "Vì môi trường xanh quốc gia 2023".
35 thí sinh “Đại sứ xanh” thuộc Chương trình "Vì môi trường xanh quốc gia 2023".

Ngày 21/5, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp Học viện Phát triển tài năng nhí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn truyền thông du lịch môi trường tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt “Đại sứ xanh”” với sự đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trong vai trò là "Đại sứ thiện chí".

Tại vòng chung khảo, ban tổ chức đã tìm ra 35 gương mặt xuất sắc của hơn 400 hồ sơ gửi về cho cuộc thi. Các thí sinh lần lượt thể hiện rõ quan điểm về môi trường và trả lời câu hỏi nhanh từ ban giám khảo. Sau phần thi, các thí sinh được chia đội để thực hiện dự án cộng đồng tại ngôi nhà chung.

Chuỗi hoạt động của 35 thí sinh “Đại sứ xanh” sẽ kéo dài từ nay đến chung kết cuộc thi vào ngày 1/7/2023 tại Hà Nội. Hoạt động đầu tiên các thí sinh “Đại sứ xanh” hướng tới là biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề “Chống rác thải nhựa bảo vệ biển và đại dương”.

Các thí sinh “Đại sứ xanh” sẽ thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng như: Mít-tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023.

Sau lễ mít-tinh, các thí sinh được chia thành 5 đội để thực hiện “Mô hình nghệ thuật sắp đặt” bằng chất liệu như chai nhựa, vải, giấy, vật liệu này do các con thu gom.

Mô hình dự kiến cao 1,7m; rộng 1,2m; tạo hình đẹp gắn logo của Chương trình và tặng lại Resort Linh Trường, Hải Tiến, Thanh Hóa, phục vụ khách tham quan chụp ảnh. Mô hình được các thầy, cô tại xưởng nghệ thuật Arttree đồng hành. Hoạt động trình diễn văn nghệ, catwalk trên biển cũng được các thí sinh háo hức đón chờ.

Hành trình nhân ái với chủ đề: Tôi là “Đại sứ xanh” là hoạt động tìm kiếm đại sứ nhân ái, mang tính chất đội nhóm với nhiều chủ đề khác nhau do các đội lựa chọn, bằng nhiều hình thức như gom chai nhựa, giấy vụn bán, dùng kinh phí có thể mua cây trồng tại trường các con theo học, hay mua sách vở tặng các bạn làng trẻ SOS....

Với hoạt động này, Chương trình dự kiến sẽ thực hiện tại làng trẻ SOS với mong muốn hướng các thí sinh “Đại sứ xanh” thể hiện tấm lòng nhân ái với các bạn nhỏ tại làng.

Chủ nhật xanh là điểm nhấn của chuỗi hoạt động tại ngôi nhà chung, các thí sinh cùng hoa hậu Đỗ Thị Hà truyền cảm hứng vì môi trường, góp phần thay đổi nhận thức về việc sử dụng tái chế, hướng các bạn nhỏ có những suy nghĩ, hành động, việc làm tích cực để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Đồng thời, vẽ bức tranh khổng lồ với chủ đề “Hà Nội xanh - thành phố vì hòa bình”, bức tranh được ban tổ chức trao tặng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội ngay sau khi hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.