Triển khai Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia 2015

Ngày 29-8, tại bãi biển An Bàng, TP Hội An (Quảng Nam), Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia 2015 với chủ đề “Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển Việt Nam”.

Ban tổ chức đã kêu gọi cộng đồng cư dân địa phương và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia 2015 còn bao gồm các hoạt động: triển lãm tranh, ảnh về môi trường, hệ sinh thái biển; diễu hành xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển An Bàng và Cửa Đại...

PV

Nâng cao kiến thức về quản lý bệnh đái tháo đường

Trong hai ngày 29 và 30-8, tại TP Cần Thơ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Hội Nội tiết đái tháo đường TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo cho nhân viên y tế về quản lý bệnh đái tháo đường. Đây là lớp đào tạo thứ tư do chính các giảng viên đã được đào tạo từ ba lớp tập huấn từ năm 2012 đến nay tham gia giảng dạy. Đến nay, chương trình đào tạo về đái tháo đường đã đào tạo được 300 giảng viên và hơn 600 nhân viên y tế về quản lý bệnh đái tháo đường.

Tại nước ta, trong khi tỷ lệ người mắc đái tháo đường tiếp tục tăng thì một thách thức lớn trong việc tiếp cận và cung cấp các dịch vụ y tế về chăm sóc bệnh đái tháo đường là trình độ cán bộ y tế còn hạn chế. Việc đào tạo lại, đào tạo liên tục, cập nhật những kiến thức mới, chuyên sâu về bệnh đái tháo đường chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị.

CTV

Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 13

Tối 29-8, tại Quảng trường Sông Hoài, TP Hội An (Quảng Nam), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng các thành phố: Xa-cai, Na-ga-xa-ki (Nhật Bản) phối hợp UBND thành phố Hội An tổ chức Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 13 năm 2015.

Giao lưu lần này diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn như: Hóa trang theo các nhân vật hoạt hình Nhật Bản, nhảy Yasakoi, kiếm đạo Nhật Bản, cắt giấy nghệ thuật Kirigami, chụp ảnh lưu niệm với áo Yukata, trưng bày thư pháp thơ Haiku, nghệ thuật Bonsai Nhật Bản, ngắm bầu trời đêm Hội An qua kính thiên văn và Hội thi tay nghề mộc mỹ nghệ Hội An 2015...
Đây là sự kiện văn hóa thường niên đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách đến với Hội An; góp phần tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ thân thiết, hữu nghị giữa nhân dân Hội An và Nhật Bản.

PV

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.