Bình Dương Họp mặt kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 31/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh 2/9.
Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể…

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ôn lại cách đây 78 năm, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là trang sử vẻ vang, chói lọi. Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Hòa cùng khí thế Cách mạng của cả nước, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương) với ý chí quật cường, bất khuất, cùng niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào sự nghiệp thống nhất đất nước, quân và dân tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã anh dũng chiến đấu và lập nên nhiều chiến công vang dội; có những đóng góp quý báu cho nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng trong kháng chiến cũng như thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, sau gần 27 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cùng cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đưa Bình Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển năng động, sáng tạo trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển cả về số lượng và quy mô, sức cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đạt được kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 3,76%, cao hơn bình quân chung của cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 200.415 tỷ đồng, tăng 12,9%; tổng thu ngân sách đạt gần 49.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,22 tỷ USD...

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, trước những yêu cầu đổi mới và vì sự thành công cho quá trình phát triển của địa phương, tỉnh Bình Dương hoàn toàn tin tưởng cả hệ thống chính trị cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu mới cao hơn, đưa Bình Dương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn, sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 11 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng cho 357 đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương đã tổ chức viếng và dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 12/8, tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.