Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp phát huy tinh thần "Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ-Cống hiến"

Ngày 28/10 tại Paris, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2025, đề ra phương hướng hoạt động trong hai năm tới nhằm phát huy tinh thần "Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ-Cống hiến" trong học tập, nâng cao vai trò trong công tác cộng đồng tại nước sở tại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường các hoạt động hướng về quê hương.
Trong nhiệm kỳ mới, UEVF dự kiến tổ chức nhiều hoạt động hướng về Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Trong nhiệm kỳ mới, UEVF dự kiến tổ chức nhiều hoạt động hướng về Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, các hội đoàn cùng đại diện của UEVF thuộc chi hội ở Paris và tại 16 tỉnh, thành phố trên toàn nước Pháp.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Ủy viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp, cho biết: UEVF bắt đầu nhiệm kỳ 2021-2023 với nhiều thách thức và khó khăn sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhưng với tinh thần không ngại khó, UEVF đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại Pháp và xây dựng những dự án cho hoạt động của thanh niên, sinh viên cũng như cho việc quảng bá đất nước.

Chủ tịch UEVF Nguyễn Phan Bảo Thụy phát biểu khai mạc đại hội, được tổ chức ở Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Chủ tịch UEVF Nguyễn Phan Bảo Thụy phát biểu khai mạc đại hội, được tổ chức ở Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Với tinh thần giữ gìn bản sắc truyền thống và phát huy khả năng đổi mới sáng tạo, trong hai năm vừa qua, UEVF đã tổ chức hơn 30 sự kiện lớn nhỏ từ các lĩnh vực như văn hóa, khoa học, giáo dục, thể thao, cho đến những hoạt động hướng về quê hương đất nước, qua đó thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam.

UEVF đã chú trọng những hoạt động hỗ trợ, định hướng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, đồng hành với sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trong nước, biểu dương sinh viên đạt danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, “Sinh viên 5 tốt” các cấp…

Cùng với đó, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Campus France Vietnam tổ chức thường niên chuỗi hoạt động “Diễn đàn du học” tại 5 thành phố gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ, thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh và phụ huynh cùng đại diện nhiều trường đại học.

Nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ nổi bật nhất từ khi thành lập hội với nhiều sự kiện trọng điểm được tổ chức có quy mô cả về số lượng và chất lượng trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp, 10 năm ký kết Đối tác chiến lược và hướng đến chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.

Những sự kiện có quy mô lớn như VIETFEST - Gala mừng Xuân Quý Mão, kết nối cộng đồng, quảng bá văn hoá và Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu-Lumos 2023 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và lan toả đến các hội đoàn, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt từ nhiều nước ở châu Âu.

Trong 2 năm qua, UEVF đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương. Năm 2022, đại diện của UEVF đã về thăm và tặng quà trị giá 20 triệu đồng cho Hội người mù ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng). Năm 2023, UEVF đã phối hợp Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đến thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, bệnh tật ở chùa Quang Châu thuộc huyện Hoà Vang (Đà Nẵng).

Trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, UEVF đã quyên góp và ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng và ở một số nơi khác, mua dung dịch sát khuẩn đợt đầu của dịch với kinh phí hơn 50 triệu VND. Trong khuôn khổ Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu năm 2023 do UEVF đăng cai, hội đã tổ chức Triển lãm Hoàng Sa-Trường Sa để 200 bạn trẻ Việt kiều khắp châu Âu hiểu hơn về tình hình biển đảo quê hương.

Đánh giá cao các hoạt động của UEVF trong thời gian qua, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng UEVF đã thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các hoạt động thanh niên sinh viên cũng như người Việt tại Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong rằng, không chỉ các thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, mà bất kỳ thanh niên sinh viên Việt Nam nào đang sinh sống và học tập tại Pháp cũng đều trở thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, đóng góp vào việc thúc đẩy hình ảnh Việt Nam tại nước sở tại.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng ghi nhận những thành tích nổi bật của lực lượng thanh niên sinh viên tại Pháp trong học tập, công tác cộng đồng và quảng bá đất nước. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng ghi nhận những thành tích nổi bật của lực lượng thanh niên sinh viên tại Pháp trong học tập, công tác cộng đồng và quảng bá đất nước. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại hội UEVF lần thứ 10 đã bầu ra 25 thành viên Ban chấp hành, 7 ủy viên Ban thư ký. Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ 2023-2025.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy khẳng định: "Tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ mới, với tâm thế luôn nhiệt huyết, năng động, dấn thân, bằng khả năng bản thân kết hợp với tinh thần đoàn kết cao giữa các thành viên, UEVF sẽ mang lại nhiều thắng lợi mới trong nhiệm kỳ với những hoạt động thiết thực, bổ ích đến cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp.

UEVF sẽ luôn là lực lượng tiên phong trong phong trào cộng đồng người Việt nói chung, tích cực quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè Pháp và quốc tế".

Chủ tịch UEVF Nguyễn Phan Bảo Thụy (giữa) và Ban chấp hành mới khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp trong hai năm tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chủ tịch UEVF Nguyễn Phan Bảo Thụy (giữa) và Ban chấp hành mới khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp trong hai năm tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong hai năm tới, với các hoạt động trọng tâm lấy khoa học-giáo dục làm nền tảng, UEVF sẽ hướng đến phát triển và kết nối mạng lưới tri thức Việt nhằm đáp ứng xu thế và nhu cầu khoa học thời đại chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lượng bền vững. Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong lĩnh vực khoa học-giáo dục trong nhiệm kỳ 2023-2025.

Từ năm 2004 đến nay, hoạt động của UEVF không chỉ trong khuôn khổ của hội, mà có sức lan tỏa và thu hút đông đảo bà con cộng đồng Việt kiều và sinh viên quốc tế tham gia. Là một trong những hội sinh viên ngoài nước thành lập đầu tiên, Hội Sinh viên tại Pháp và phong trào sinh viên được thể hiện khá rõ nét, hiệu quả, luôn là lá cờ đầu trong các Hội Sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao bằng khen cho các thành viên của UEVF có nhiều đóng góp cho công tác thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao bằng khen cho các thành viên của UEVF có nhiều đóng góp cho công tác thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Chuỗi sự kiện học thuật do UEVF tổ chức như "Réussir en France/Thành công tại Pháp" và "Cafe 1986" luôn nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các bạn sinh viên và từ các chuyên gia.

Việc tham gia các hoạt động chào mừng Tết nguyên đán và chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại Pháp, những sự kiện và ngày truyền thống của đất nước được tổ chức hàng năm... đã góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại Pháp và góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển, UEVF đã tạo nên những môi trường và sân chơi với đa dạng lĩnh vực từ văn hoá, khoa học-giáo dục, thể thao, cho đến những hoạt động hướng về quê hương. (Ảnh: MINH DUY)

Với tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển, UEVF đã tạo nên những môi trường và sân chơi với đa dạng lĩnh vực từ văn hoá, khoa học-giáo dục, thể thao, cho đến những hoạt động hướng về quê hương. (Ảnh: MINH DUY)

Bên cạnh đó, UEVF luôn tự hào với những sự kiện thể thao quy mô lớn được tổ chức thường niên như giải bóng đá NNB-Những người bạn đã có lịch sử 24 năm. Cùng với đó là các sự kiện thể thao tại các địa phương vẫn luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao trí và lực cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (Union des étudiants Vietnamiens en France, viết tắt là UEVF), được thành lập ngày 26/3/2004, theo luật Hội đoàn 1901 tại Cộng hòa Pháp. Mục đích của hội là: Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, học tập và nghiên cứu; bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp; tổ chức các hoạt động tập hợp và đoàn kết sinh viên, các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam cùng với các hoạt động thể thao, nhân đạo, xã hội, giáo dục, khoa học… trên toàn nước Pháp, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt–Pháp.

Từ năm 2021, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp đã quyết định đổi tên thành Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhằm thu hút sự tham gia đông đảo hơn nữa của các bạn trẻ Việt Nam tại nước sở tại.

Từ năm 2004 đến nay, UEVF đã ra quyết định công nhận chính thức cho 27 chi hội trực thuộc với trên 15.000 hội viên trải khắp 12 thủ phủ các vùng và các thành phố lớn, nhỏ khác. Trong đó, có 17 chi hội tại 17 thành phố lớn có số lượng đông đảo sinh viên Việt Nam luôn duy trì tốt hoạt động qua từng năm.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Cơ sở trữ dầu Shehran của Iran tại Tehran là mục tiêu tấn công của lực lượng phối hợp Mỹ-Israel, ngày 8/3/2026. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.