182 mẫu cà-phê dự thi cà-phê đặc sản Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi cà-phê đặc sản Việt Nam 2026-Viet Nam Amazing Cup 2026 cho biết, đến nay đã ghi nhận 81 đơn vị đăng ký với 182 mẫu cà-phê, gồm 60 mẫu Arabica và 122 mẫu Robusta, tương ứng tổng sản lượng đăng ký lên tới 348 tấn, trong đó Arabica 86 tấn, Robusta 262 tấn.

Các giám khảo cuộc thi, làm việc ở vòng nếm cà-phê.
Các giám khảo cuộc thi, làm việc ở vòng nếm cà-phê.

Các mẫu dự thi đến từ các vùng nguyên liệu trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Nai. Vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra từ ngày 19 đến 23/4. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 24-25/4. Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ công bố kết quả và trao giải vào ngày 26/4, cùng với đó là hoạt động trải nghiệm Top 10 Arabica và Robusta.

Cuộc thi do Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần thứ 8 cuộc thi được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng uy tín trong việc phát hiện, đánh giá và quảng bá cà-phê đặc sản Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Lễ hội ẩm thực thuần chay “hương sắc Gia Lai”

Lễ hội ẩm thực thuần chay miền trung với chủ đề Hương sắc Gia Lai 2026 chính thức khai mạc với quy mô 27 gian hàng. Trong 3 ngày (từ 24/4 đến 26/4), lễ hội mang đến hành trình trải nghiệm ẩm thực phong phú: Hai ngày đầu, thực khách sẽ được thưởng thức các món chay đặc sắc mang đậm phong vị miền trung và Tây Nguyên; ngày cuối cùng, đại tiệc buffet chay với 40 món ăn tinh túy từ nông sản sạch địa phương sẽ được phục vụ.

Từ lợi nhuận của các gian hàng, Ban tổ chức dự tính trao 2.000 suất cơm thiện nguyện, tặng những hoàn cảnh khó khăn trong hai ngày 24 và 25/4. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), đồng thời hưởng ứng năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, hướng đến lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Linh hoạt chuyển đổi cây trồng theo lợi thế vùng

Lâm Đồng tiếp tục rà soát diện tích cây trồng kém hiệu quả để chuyển đổi phù hợp theo lợi thế từng vùng sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao giá trị thu nhập tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 1 triệu ha, trong đó diện tích cây hằng năm hơn 400 nghìn ha, cây lâu năm hơn 600 nghìn ha. Tổng sản lượng lương thực hơn 1,3 triệu tấn, giá trị thu nhập bình quân hơn 1 ha đất trồng trọt khoảng 195 triệu đồng/năm. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm nay, toàn tỉnh chuyển đổi khoảng 21.660 ha tổng diện tích cây trồng các loại. Tuy nhiên, diện tích cây trồng kém hiệu quả với thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha/năm vẫn còn chiếm khoảng 7,2% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh, tương đương khoảng 58.200 ha.

nhieu-2379.jpg
Nhiều diện tích đất canh tác kém hiệu quả tại Lâm Đồng sau khi chuyển đổi mô hình sang sản xuất hoa đã cho thu nhập cao.

Thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng phấn đấu chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả xuống dưới 40.000 ha vào năm 2030. Định hướng tại các khu vực nông nghiệp trung tâm tỉnh có điều kiện khí hậu ôn hòa, tiếp tục phát triển rau, hoa công nghệ cao và cây dược liệu; mở rộng diện tích rau màu, cây ăn trái kết hợp phát triển đồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Nỗ lực phát triển nông nghiệp hữu cơ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, nông nghiệp hữu cơ được xem là hướng đi tất yếu.

Nhận thấy xu thế đó, những năm qua, các xã, phường miền núi tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác hữu cơ, ưu tiên nguồn vốn xây dựng mô hình điểm phù hợp với điều kiện từng vùng, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ và người dân.

Sau gần 5 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, nhiều xã, phường phía tây của tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hữu cơ như lúa nước ở các xã Đăk Hà, Sa Thầy; cà-phê, rau sạch xứ lạnh, cây ăn quả ở xã Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Glei... Để đạt chuẩn hữu cơ, các đơn vị thực hiện quy trình kỹ thuật, phương pháp canh tác an toàn, thân thiện với môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có hàng nghìn ha cây trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, UTZ và Fairtrade. Đây là nền tảng để Quảng Ngãi đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản sạch, từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài nước.

Lâm Đồng hoàn thành phê duyệt đầu tư 41 dự án năm 2026

Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 41 dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới trong năm 2026.

Đến nay, các dự án đã hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện sở đang phối hợp rà soát lại toàn bộ hồ sơ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh là 15.847 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.634 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Hiện nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới; nguồn ngân sách địa phương đã phân bổ đạt 88% kế hoạch. Đến ngày 20/4, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 880,8 tỷ đồng, tương đương 5,18% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 đạt 771,6 tỷ đồng, giải ngân vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 109,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định thành lập 5 tổ công tác (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk đưa sách về các trường học phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh.

Chung tay phát triển văn hóa đọc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lâm Đồng hướng đến sản xuất mắc-ca chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nâng tầm giá trị ngành mắc-ca

Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.

Thịt dê, cừu được xem là lợi thế riêng của Khánh Hòa trong quá trình hình thành chuỗi sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Halal để xuất khẩu.

Xây dựng hệ sinh thái Halal

Với những sản phẩm nổi tiếng từ yến, vùng nuôi rong nho ven biển, nguồn thủy sản dồi dào đến đàn dê, cừu đặc trưng của vùng đất nắng gió, Khánh Hòa đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mở ra cơ hội tham gia thị trường hơn 2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.

Các trạm ra-đa trong Trung đoàn Ra-đa 290 tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khí tài hiện có.

Viết tiếp bản hùng ca 66 năm phát sóng chiến đấu

Từ những trận địa năm xưa đến nhiệm vụ canh giữ bầu trời hôm nay, mạch nguồn truyền thống của Trung đoàn Ra-đa 290 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân), luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, bồi đắp bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Ông Võ Văn Chương, trú tại thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê chỉ vị trí phát hiện các mảnh xương.

Nguồn tin báo của nhân dân là “hoa tiêu” giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại tỉnh Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều nguồn tin báo của người dân về mộ liệt sĩ và các di vật liên quan. Trong đó, nhiều nguồn tin thực sự là “hoa tiêu” giúp lực lượng chức năng quy tập thành công nhiều hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính của liệt sĩ…

Hài cốt liệt sĩ được Quân đoàn 34 chăm sóc hương khói theo nghi thức quân đội.

Gia Lai: Lan tỏa sứ mệnh tri ân liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), tỉnh Gia Lai đã và đang bước vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là chiến dịch toàn diện về quy mô truyền thông, nguồn lực và công nghệ hiện đại, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Quang cảnh hội nghị.

Gia Lai: Phát triển các sản phẩm du lịch mới phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

Ngày 9/7, ngành du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2026). Đây là dịp nhìn lại các kết quả hoạt động nổi bật của du lịch đại ngàn thời gian qua, đồng thời công bố các điểm đến mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao thưởng cho các tập thể cá nhân.

Quân khu 5 triển khai quyết liệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

Sáng 8/7, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.

Ban Chỉ huy Đội K51 trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho cụ Sô Hỗn.

Từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp tìm được hai hài cốt liệt sĩ

Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 7 tri ân, từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, một thông tin xúc động đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đó là từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi hiểm trở.