15 năm đồng hành với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên

Tối 18/8, tại Hà Nội, Cổng tri thức Thánh Gióng - Trang tin điện tử của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (18/8/2008-18/8/2023). 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen tặng tập thể và các cán bộ Cổng tri thức Thánh Gióng.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen tặng tập thể và các cán bộ Cổng tri thức Thánh Gióng.

Dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và lãnh đạo, cán bộ Cổng tri thức Thánh Gióng các thời kỳ.

Cổng tri thức Thánh Gióng được thành lập ngày 18/8/2008 theo quyết định của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai Dự án thí điểm Phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam.

Từ khi bắt đầu thành lập, Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng tập trung phát triển các chuyên mục theo hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; hoạt động Đoàn, Hội và các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam... nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên Việt Nam.

Từ năm 2019 đến nay, Cổng đã xây dựng thêm các chuyên mục: Đại hội Đoàn XII, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Môi trường, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chia sẻ cùng Thầy cô, Gia đình trẻ... và một số chuyên trang khác liên quan đến hoạt động của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Theo đồng chí Hoàng Tuấn Việt, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, kể từ khi thành lập, Cổng không chỉ tích cực tuyên truyền thông tin của tổ chức Đoàn, Hội từ Trung ương đến cơ sở, mà còn trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động sự kiện dành cho hội viên, thanh niên cả nước.

Tiêu biểu, có thể kể đến Dự án đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; Mạng lưới tình nguyện vì an sinh xã hội; Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia (các năm 2012, 2013); Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng (sau này là Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam); chương trình Chia sẻ cùng thầy cô (từ năm 2015); chương trình “Xuân biên giới”...

Năm 2022 vừa qua, Cổng tri thức Thánh Gióng đã mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp tục triển khai nhiều chương trình ý nghĩa sâu sắc, thiết thực như “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu”, “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, "Tỏa sáng nghị lực Việt", cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi”, cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.