115 năm Nhà hát lớn Hà Nội kể chuyện: Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ

Ngày 5/11, Nhà hát Lớn Hà Nội thông tin báo chí về dự án mang tên “115 năm Nhà hát kể chuyện-di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ”. Đây là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của Thủ đô.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ và trả lời các câu hỏi tại buổi gặp mặt báo chí.
Đại diện ban tổ chức chia sẻ và trả lời các câu hỏi tại buổi gặp mặt báo chí.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành “sân khấu của mình”. Toàn bộ không gian từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được “đánh thức” bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc.

nhahatlon-6421.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Dự án được tổ chức đúng thời điểm nhà hát chuẩn bị bước vào giai đoạn trùng tu, như một lời tri ân đầy xúc cảm. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nỗ lực kết nối giữa lịch sử-nghệ thuật-công nghệ, đưa Nhà hát Lớn từ di sản để chiêm ngưỡng trở thành không gian sống động để trải nghiệm.

Chương trình sử dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR) và nghệ thuật storytelling đa lớp; mang đến cho công chúng trải nghiệm immersive – nơi ranh giới giữa khán giả và không gian biểu diễn được xóa nhòa.

nhahatlon-6526.jpg
Ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Biểu diễn nghệ thuật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện.

Người xem không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào dòng chảy câu chuyện, tương tác với không gian và ánh sáng, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn và phát huy di sản, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận, nơi giá trị cổ điển được hồi sinh bằng nghệ thuật đương đại.

Cấu trúc chương trình gồm 4 chương, tương ứng với hành trình 115 năm của Nhà hát Lớn Hà Nội, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai: chương 1 - Đêm khai màn 1911; chương 2 - Hà Nội trong lòng Nhà hát; chương 3 - 115 Năm sân khấu Hà Nội; Chương 4- Trái tim nghệ thuật.

nhahatlon-6477.jpg
Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội chia sẻ tại buổi gặp.

“115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” được kiến tạo với mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Trong mỗi khung hình ánh sáng, mỗi giai điệu âm thanh, người dân có thể tìm thấy một phần ký ức về Thủ đô.

Đây là dịp khẳng định vị thế trung tâm văn hóa-sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Tại đây, di sản được kể lại bằng ngôn ngữ công nghệ, vừa tôn vinh quá khứ, vừa mở ra tương lai. Dự án là mô hình tiên phong trong “kể chuyện di sản bằng công nghệ”, chứng minh rằng bảo tồn không chỉ là lưu giữ, mà còn là làm sống lại và lan tỏa giá trị bằng sáng tạo số. Dự án sẽ triển khai từ ngày 22/11-31/12 sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cho tác giả, tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển lần VII với chủ đề: Hải Phòng - Thành phố thân thiện.

Hải Phòng: Ghi nhận nhiều tác phẩm báo chí, tuyên truyền đóng góp tích cực cho thành phố

Ngày 26/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức tổng kết Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần VII với chủ đề "Hải Phòng - Thành phố thân thiện" và Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu.

Các diễn giả chuyên gia trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: PV)

Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhóm người yếu thế về kỹ năng số

Chiều 26/12, tại trụ sở Trung tâm Hành chính công Hà Nội, Trung tâm phục vụ hành chính công và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Giảm khoảng cách số - Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi, người yếu thế và nhóm dân cư hạn chế kỹ năng số”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Giấy chứng nhận và biểu trưng tặng Công ty cổ phần Green i-Park.

Hưng Yên: Công ty cổ phần Green i-Park được vinh danh trong chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025"

Tối 25/12, Công ty cổ phần Green i-Park (tỉnh Hưng Yên) được vinh danh là 1 trong 26 cá nhân, tập thể tiêu biểu toàn quốc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề Việt Nam thịnh vượng.

Đối tượng Phạm Huy Hoàng cùng tang vật .

Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 4 tạ thực phẩm bẩn

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày 26/12 cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan-Chi cục Hải quan khu vực VIII bắt vụ vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn với số lượng lớn.

Võ Phương Thủy (phải) từng giành ngôi vị quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca.

Quán quân Tuyệt đỉnh song ca Võ Phương Thủy ra mắt MV “Ngẩn ngơ ba miền”

Quán quân Tuyệt đỉnh song ca Võ Phương Thủy đã chính thức cho ra mắt MV “Ngẩn ngơ ba miền”, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình, một dòng nhạc không hề dễ dàng trong bối cảnh âm nhạc đương đại ngày càng sôi động, đa dạng về thể loại và xu hướng.

Toàn cảnh Hội thảo “Chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn: Thực trạng và giải pháp” sáng 25/12.

Hoàn thiện chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số nông thôn theo hướng bao trùm và bền vững

Sáng 25/12, tại Hà Nội, các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã cùng đánh giá thực trạng chuyển đổi số nông thôn, làm rõ những điểm nghẽn về chính sách, mô hình và cách tiếp cận, qua đó đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng bao trùm, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta giảm còn 5,57 triệu ha

Trong 5 năm qua, gần 188.000ha đất đã được rà phá, bom mìn, vật nổ, với tốc độ trung bình 40.000ha/năm, diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha; có khoảng 65.000 nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế trong chương trình hợp tác với Hoa Kỳ tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.