11 tuần kiên cường chiến đấu với ung thư để sinh con khỏe mạnh

Dù đối diện với căn bệnh quái ác ung thư cổ tử cung khi mang thai ở tuần 26, chị H.P vẫn kiên cường chiến đấu vì con, cùng với sự đồng hành tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để hạ sinh bé trai vào tuần thai thứ 37.
Chị P. hạ sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2kg theo phương pháp mổ lấy thai.
Chị P. hạ sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2kg theo phương pháp mổ lấy thai.

Khi mang thai ở tuần thứ 26, chị H.P (27 tuổi, Hoa Lư, Ninh Bình) phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 – khối u ở vị trí cổ tử cung kích thước khoảng 5cm, đây là khối u khi tế bào ung thư có kích thước lớn hơn 4cm nhưng vẫn chỉ ở tại cổ tử cung.

Nhận tin dữ, chị P. không giấu nổi sự hoang mang và lo sợ. “Tôi rất sốc và lo lắng cho con", chị P. nói.

Là người trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho chị P., Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư, cho biết, bệnh nhân khi đến viện thăm khám kết quả cho thấy mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối u kích thước khoảng 5cm nhưng vẫn khu trú tại cổ tử cung. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng.

"Đối với bệnh nhân không mang thai, thông thường sẽ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức. Tuy nhiên, với trường hợp đặc biệt này, chúng tôi quyết định điều trị bằng cách giữ thai và thực hiện pháp đồ điều trị bằng hóa chất để kiểm soát khối u, kéo dài tuần thai đến mức tối đa", bác sĩ Thắng cho biết.

Các bác sĩ đã hội chẩn kỹ lưỡng với lãnh đạo bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành để đưa ra phác đồ tối ưu nhất, bảo đảm sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Bệnh nhân được truyền hóa chất 3 chu kỳ, theo dõi sát sao để thai nhi phát triển khỏe mạnh mà không bị ảnh hưởng.

Ca phẫu thuật mổ lấy thai cho sản phụ.

Ca phẫu thuật mổ lấy thai cho sản phụ.

Trong suốt quá trình điều trị, chị P. trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi lần truyền hóa chất, chị đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, không còn sức lực. Nhưng với sự động viên của thầy thuốc và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp, con chị vẫn phát triển tốt, nên chị cũng gắng gượng để duy trì sức khỏe ổn định chờ ngày vượt cạn.

Khi thai nhi đạt 37 tuần – đủ trưởng thành để chào đời, ê-kíp các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ lấy thai kết hợp phẫu thuật triệt căn ung thư cổ tử cung.

Trong quá trình mổ ê-kíp các bác sĩ gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân đang mang thai do tình trạng thay đổi giải phẫu sinh lý của bệnh nhân có thai, dẫn đến tình trạng tăng sinh các mạch máu và nguy cơ chảy máu nhiều trong quá trình mổ.

Bác sĩ Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kiểm soát tình trạng này. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông, sản phụ không cần truyền máu bổ sung".

Vào sáng ngày 4/2/2025, chị P. hạ sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2kg theo phương pháp mổ lấy thai. Sau khi lấy thai nhi ra, các bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và nạo vét hạch vùng chậu để loại bỏ triệt để tế bào ung thư.

Khối u sau khi cắt bỏ sẽ mang đi sinh thiết, giải phẫu mẫu bệnh nếu chưa di căn, ca phẫu thuật được đánh giá bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn mà không cần tiếp tục hóa trị hay xạ trị.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ 2 ở phụ nữ (sau ung thư vú). Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 4.000 ca mắc mới, với hơn 2.000 ca tử vong. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể phòng ngừa bằng tiêm vaccine HPV và tầm soát định kỳ.

Đối với phụ nữ mang thai, cần khám thai đầy đủ và lưu ý các dấu hiệu bất thường như ra máu, đau bụng để kịp thời phát hiện bệnh lý nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.