10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018

1. Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NÐ-CP ngày 29-9-2014 về xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.

Thác Bản Giốc, một điểm đến trong quần thể Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng. Ảnh: NÔNG THANH TOÀN
Thác Bản Giốc, một điểm đến trong quần thể Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng. Ảnh: NÔNG THANH TOÀN

Nghị định mới đưa ra các quy định chi tiết, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp của Nghị định cũ, bám sát tình hình thực tế hoạt động sáng tạo của tác giả, giá trị nghệ thuật và tư tưởng của tác phẩm, tác dụng trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự công bằng và đồng thuận trong dư luận xã hội và giới văn nghệ sĩ.

2. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay". Những kết quả đạt được trong hơn 20 năm xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật là rất quan trọng, huy động được nguồn lực của toàn xã hội vào việc tạo ra các giá trị văn học, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu tinh thần và thẩm mỹ của nhân dân, phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên thực tiễn phong phú và phức tạp trong quá trình xã hội hóa cũng làm nảy sinh những bất cập, chủ yếu ở nhận thức và cách tiến hành công việc này ở từng ngành, từng loại hình rất khác nhau. Từ kết quả hội thảo, Hội đồng sẽ tham mưu giúp Ðảng, Nhà nước bổ sung các giải pháp, cơ chế, chính sách có tính khả thi để triển khai chủ trương xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật theo đúng các nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

3. UNESCO công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu và Hoàng hoa sứ trình đồ là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng có diện tích 3.072 km2 với nhiều giá trị địa chất - địa mạo nổi bật, tầm cỡ quốc tế; có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: hang Pác Bó, suối Lê-nin, thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Ðén... Còn Hoàng hoa sứ trình đồ là cuốn sách miêu tả một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa thế kỷ 18, với phần chính là bản đồ ghi chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý hiếm về hành trình đi sứ của Sứ bộ Ðại Việt thế kỷ 18 do Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong giai đoạn 1765-1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm Chánh sứ. Việc tiếp tục có thêm những di sản thế giới thuộc nhiều loại hình được vinh danh cho thấy sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa quốc gia và ý thức, nỗ lực của Việt Nam trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

4. Du lịch Việt Nam đón lượt khách quốc tế thứ 15 triệu, mức kỷ lục trong lịch sử 58 năm phát triển ngành. Dấu ấn quan trọng này góp phần thể hiện vị thế, uy tín của "ngành công nghiệp không khói" Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới; đồng thời khẳng định Việt Nam đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, ngày càng tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Con số ấn tượng này cũng cho thấy hiệu quả tích cực từ việc triển khai những chính sách liên quan phát triển du lịch thời gian qua như: thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 46 nước, gia hạn miễn thị thực cho công dân năm nước Tây Âu, áp dụng Luật Du lịch sửa đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch… Ðây cũng là động lực và tiền đề để ngành du lịch Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

5. Thể thao Việt Nam giành thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) cùng nhiều thành tích trong nước và quốc tế. Với 352 vận động viên (VÐV) dự thi đấu 32 môn tại ASIAD 2018, Ðoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, giành bốn Huy chương vàng (HCV), 17 Huy chương bạc và 18 Huy chương đồng, trong đó có hai HCV ở môn thể thao Ô-lim-pích là nhảy xa nữ của Bùi Thị Thu Thảo và đua thuyền râu-inh bốn nữ, cùng thành tích lọt vào bán kết của đội tuyển bóng đá Ô-lim-pích. Ở trong nước, Ðại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn, thu hút hơn 7.000 VÐV dự thi đấu ở 36 môn thể thao để tranh 734 bộ huy chương. Có 43 kỷ lục quốc gia, 169 kỷ lục đại hội được thiết lập chủ yếu ở các môn thể thao Ô-lim-pích, cho thấy thể thao thành tích cao đã có bước phát triển mới, thể hiện sự đúng đắn trong định hướng đầu tư trọng tâm vào các môn cơ bản và không chạy theo hình thức.

Người hâm mộ Thủ đô diễu hành mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của Ðội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ảnh: MỸ HÀ

6. Bóng đá Việt Nam giành ngôi vị số một Ðông - Nam Á và trở lại top 100 bảng xếp hạng bóng đá thế giới sau bảy năm (tính từ năm 2011). Trước hết là Ðội tuyển U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân Giải bóng đá U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời sau khi vượt qua những đội mạnh của châu lục. Nối tiếp chiến công, với đội hình chủ yếu là các tuyển thủ U23, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, vào tới bán kết ASIAD 2018. Còn tại Giải AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, đăng quang ngôi vô địch. Ðây là kết quả quá trình dài định hướng đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ cùng tài năng của huấn luyện viên Hàn Quốc Pắc Hang-xo, người đã dẫn dắt cả ba đội tuyển nước ta thành công ở các đấu trường châu lục và khu vực.

7. Du lịch Việt Nam ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng quốc tế. Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) lần thứ 25 năm 2018, Việt Nam lần đầu được vinh danh là "Ðiểm đến du lịch hàng đầu châu Á". Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng nhận được những giải thưởng quốc tế uy tín như: Vietravel lần thứ sáu liên tiếp được trao giải "Nhà điều hành tour du lịch hàng đầu châu Á"; Vietnam Airlines nhận giải "Hãng hàng không hàng đầu châu Á - Hạng phổ thông cao cấp"… Nhiều sản phẩm du lịch mới của Việt Nam được quốc tế chú ý, vinh danh như: Cầu Vàng (Ðà Nẵng) lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018 do Tạp chí Times (Mỹ) bình chọn, chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ được vinh danh giải Vàng hạng mục "Ðổi mới trong truyền thông, truyền thông thị giác và giải trí trực quan" tại giải thưởng Stevie châu Á - Thái Bình Dương 2018… Những giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

8. Năm 2018 văn học Việt Nam "được mùa" giải thưởng quốc tế. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhận giải Liberaturpreis do Litprom - Hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh ở Phran-phuốc (Ðức) bình chọn cho tác phẩm "Cánh đồng bất tận"; nhà văn Bảo Ninh nhận Giải thưởng Văn học châu Á (Asian Literature Award) với tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh"; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giải Changwon KC International Literary của Hàn Quốc vì những cống hiến, đóng góp sáng tạo văn học nghệ thuật. Những giải thưởng này cho thấy văn học Việt Nam từng bước được bạn đọc và các tổ chức văn học uy tín trên thế giới đánh giá cao, đóng góp vào quá trình quảng bá văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

9. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V, năm 2018, ghi dấu ấn Ðiện ảnh Việt Nam. Với chủ đề "Ðiện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững", Liên hoan đã thu hút hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Liên hoan phim là cơ hội để điện ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển xứng tầm khu vực và quốc tế; hướng đến giá trị nhân văn và tinh thần thân ái, hợp tác. Ðiện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn với một số giải thưởng uy tín như: Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (diễn viên Phương Anh Ðào); Ðạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc (đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt); Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn (phim Hai đứa trẻ); giải Bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích (phim Chàng vợ của em)…

10. Hoa hậu H’Hen Niê của Việt Nam vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe) 2018, tổ chức tại Thái-lan. Ðây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới khi lần đầu có thí sinh đứng trong top 5 người đẹp nhất cuộc thi. Không chỉ sở hữu nhan sắc đẹp, Hoa hậu H’Hen Niê còn có khả năng thu hút và truyền cảm hứng cho khán giả bằng phong cách trình diễn độc đáo, mang đậm bản sắc của dân tộc Ê Ðê. Ngoài đời thường H’Hen Niê giữ tác phong giản dị, gần gũi, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, các chương trình thiện nguyện hướng tới đối tượng yếu thế trong xã hội là trẻ em, phụ nữ và bệnh nhân HIV-AIDS.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.