Nhiều mô hình giữ an ninh cơ sở

Là một trong năm phường toàn quốc thí điểm xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, gần một năm qua, Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
Công an phường Hải Châu 1 diễn tập phòng cháy, chữa cháy.
Công an phường Hải Châu 1 diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

Những phong trào thiết thực

Sau một năm, nhiều người dân địa phương cảm nhận được rõ nét không khí bình yên về an ninh trật tự, môi trường xanh sạch đẹp. Đặc biệt, không có những vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Như chia sẻ của ông Đỗ Tấn Hoàng, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Hải Châu 1: “Mô hình thí điểm nhận được sự đồng thuận từ chính quyền địa phương đến mỗi người dân. Lực lượng bảo vệ tổ dân phố là cánh tay nối dài của công an phường, chúng tôi đi sâu tận từng tổ dân phố, tham mưu cho từng hộ dân ký cam kết về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, tội phạm công nghệ cao… Công an phường kết hợp các tổ chức, lực lượng trên địa bàn đã có nhiều kết quả. Đặc biệt, an ninh trật tự được bảo đảm, ý thức người dân được nâng lên; cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, hạn chế tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường, góp phần mang lại cuộc sống bình yên”.

Trung tá Mai Bá Phước, Phó Công an phường Hải Châu 1, cho biết, đơn vị đang phối hợp chính quyền và các đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự như mô hình “ba phòng” gồm Phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tệ nạn xã hội; mô hình “Khu dân cư an toàn, trật tự, văn minh”. Cùng với đó là mô hình “ba an” trong phong trào dân vận khéo: An ninh - An toàn - An dân. Các mô hình này được đánh giá cao về tính hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế.

Từ các mô hình đã triển khai, Công an phường tiếp tục xây dựng, triển khai mô hình “Công an nhân dân tăng ca phục vụ nhân dân” trong lực lượng bảo vệ dân phố phường. Cùng với đó, tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp; nhắc nhở nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy. Các mô hình “Cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tình nguyện” với phương châm “Nhà mình phòng cháy tốt, khu dân cư an toàn” cũng được triển khai. Ngoài ra, còn thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”…

Theo Trung tá Mai Bá Phước, bên cạnh các tiêu chí đã đạt được, vẫn còn một số tiêu chí tiếp tục tập trung triển khai như trụ sở làm việc chưa bảo đảm về diện tích, công năng; trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, văn hóa thể thao chưa được đầu tư, kinh phí hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị, đề nghị bố trí tăng biên chế cho đơn vị.

Nhân rộng mô hình điểm

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Hải Châu 1 là phường trọng điểm về kinh tế, an ninh chính trị của thành phố. Là địa bàn trọng điểm thu hút khách du lịch nên kéo theo đó nhiều vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai các tiêu chí mô hình điểm kiểu mẫu. Như duy trì mô hình “ba chủ động” nhằm chủ động triển khai, chủ động kiểm tra, chủ động chấn chỉnh. Ngoài ra, còn có mô hình “một lần đến, nhiều niềm vui”, mô hình ba trong một…, các mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình dân vận khéo…

Tại buổi kiểm tra, làm việc mới đây với Công an phường Hải Châu 1, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, các cấp và đơn vị liên quan có giải pháp nỗ lực hoàn thiện các thủ tục chuyển và bàn giao trụ sở làm việc mới của Công an phường Hải Châu 1; tiếp tục nghiên cứu các mô hình phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời nghiên cứu, lựa chọn và mở rộng xây dựng mô hình điểm nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả giữ an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.