Nguy cơ có thật

Giới chức Pháp và Đức đang áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường khi những ngày vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công mang động cơ khủng bố ở hai quốc gia này. Càng gần đến hai dịp nghỉ lễ quan trọng là Giáng sinh và năm mới, an ninh trên toàn châu Âu cũng được siết chặt nhằm ngăn chặn những âm mưu tấn công của các tổ chức cực đoan.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: ALIREZA PAKDEL
Biếm họa: ALIREZA PAKDEL

Ngày 3/12 vừa qua, theo AFP, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng dao tại một địa điểm gần tháp Eiffel ở Thủ đô Paris, khiến một du khách Đức thiệt mạng và hai người khác bị thương. Phát biểu ý kiến tại buổi họp báo sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nghi phạm là một người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Pháp. Đáng chú ý, đối tượng này từng bị kết án tù bốn năm vào năm 2016 với cáo buộc lên kế hoạch tấn công và có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát, từng bị kết luận mắc chứng rối loạn tâm thần.

Theo đó, vào sáng 3/12, đối tượng trên đã dùng dao tấn công một đôi du khách ở phố Quai de Grenelle, gần tháp Eiffel. Trên đường bị cảnh sát truy bắt, đối tượng còn dùng búa tấn công hai người khác. Khai báo với cảnh sát, đối tượng nói rằng “thấy buồn” vì quá nhiều người theo đạo Hồi thiệt mạng ở Afghanistan, Palestine và do cuộc xung đột ở dải Gaza.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ chia buồn với gia đình của du khách người Đức thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne khẳng định kiên quyết chống chủ nghĩa khủng bố. Vụ việc này cũng có thể làm dấy lên quan ngại về khả năng bảo đảm an ninh ở Thủ đô Paris, khi chỉ còn vài tuần nữa là tới lễ Giáng sinh và năm mới, cũng như chưa đầy tám tháng nữa thành phố này sẽ tổ chức Olympic 2024.

Trong khi đó, tờ Der Spiegel của Đức cho hay, cảnh sát nước này đã bắt giữ hai nghi phạm khủng bố tại bang Nordrhein-Westfalen và bang Brandenburg. Theo cảnh sát, hai thiếu niên (15 và 16 tuổi) bị bắt được cho là có âm mưu tấn công nhằm vào chợ Giáng sinh hoặc giáo đường Do thái ở thành phố Köln. Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV) đã phát hiện hai thiếu niên này kêu gọi lực lượng thánh chiến chống lại phương Tây trong một video trên mạng xã hội Telegram. Cả hai thiếu niên này đều được xác định có xu hướng ủng hộ tổ chức tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Sau khi bị tạm thời đóng cửa hôm 2/12 vừa qua do có dấu hiệu đe dọa khủng bố, chợ Giáng sinh ở thành phố Göppingen, bang Baden-Württemberg đã mở cửa trở lại cho du khách từ ngày 3/12. Theo Reuters, cảnh sát cho biết, do có một người đàn ông gọi điện đe dọa vào tối 2/12, chợ Giáng sinh Göppingen sau đó nhanh chóng được giải tán và tạm đóng cửa nhưng không có bất cứ thiệt hại gì.

Cảnh sát đã lục soát toàn bộ khu chợ nhưng không tìm thấy đồ vật khả nghi và hiện vẫn chưa rõ đối tượng nào đã thực hiện cuộc gọi đe dọa. Thị trưởng thành phố, ông Alexander Maier đã lên tiếng trấn an người dân nhưng cũng chỉ trích nhiều suy đoán không có cơ sở trên mạng xã hội về vụ việc này.

Trước tình hình bất ổn an ninh tại Đức, BfV cảnh báo cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang tác động lớn đến an ninh của nước Đức, làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố ở nước này. Cuộc xung đột Hamas-Israel đang tạo ra các liên minh mới giữa các nhóm bài Do thái, kết nối những kẻ cực đoan cánh tả và cánh hữu ở Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số kẻ cực đoan có thể lợi dụng tình hình hiện tại để kích động tư tưởng chống lại người Hồi giáo và người di cư.

Trong báo cáo mới nhất, BfV đánh giá nguy cơ tiềm tàng về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân, các tổ chức của người Do thái và Israel ở Đức, cũng như chống lại phương Tây nói chung, đã tăng lên nhanh chóng. Chủ tịch BfV Thomas Haldenwang nhấn mạnh, nguy cơ khủng bố là có thật và cao hơn nhiều so những năm qua. Theo ông Haldenwang, các cơ quan an ninh Đức đang phải đối mặt cùng lúc với các cuộc khủng hoảng và mối đe dọa đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Hamas-Israel hôm 7/10 vừa qua.