Vòng 1/8 World Cup 2022

Huấn luyện viên Argentina: Sẽ không có thêm bất ngờ nào tại World Cup 2022

NDO - Dù phàn nàn về thời gian hồi phục ít ỏi trước cuộc đụng độ ở vòng 1/8 World Cup 2022 với Australia, huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cũng khẳng định đội bóng Nam Mỹ sẽ thi đấu hết mình để bảo đảm không có thêm bất ngờ nào xảy ra tại giải đấu.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina. (Ảnh: Reuters)

Argentina đã vượt qua Ba Lan cách đây 3 ngày để giành vé vào vòng loại trực tiếp chạm trán Australia vào rạng sáng mai (4/12), với khoảng thời gian nghỉ mà Scaloni trước đó đã mô tả là "hoàn toàn điên rồ".

"Australia, đội đứng thứ hai trong bảng D, chơi lúc 6 giờ chiều và chúng tôi về nhất (trong bảng C) nhưng chơi lúc 10 giờ tối. Chúng tôi đi ngủ lúc 4 giờ sáng và điều đó có tác động lớn khi phải thi đấu 1 trận đấu sau vỏn vẹn 48 giờ," Scaloni nói tại buổi họp báo trước trận đấu.

Tuy vậy, nhà cầm quân 44 tuổi cũng khẳng định Argentina sẽ vượt khó để thi đấu hết mình: "Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu, bởi cả đội đều biết World Cup này khó khăn như thế nào. Chúng ta đã thấy những gì xảy ra khi Đức và Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khi bạn nói rằng các đội tuyển quốc gia lớn xứng đáng có mặt ở giai đoạn tiếp theo, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra".

Đã có những lo ngại rằng cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria dính chấn thương khi anh được thay ra trong trận thắng Ba Lan 2-0. Scaloni cho biết sẽ đánh giá thể lực của các cầu thủ trước khi điền tên họ vào đội hình xuất phát.

"Di Maria đang cảm thấy ổn, chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ có thể thi đấu. Hiện tại chúng tôi chưa nắm được tình hình tổng thể một cách rõ ràng", Scaloni nói.

"Nếu bạn đã xem các trận đấu của chúng tôi, bạn sẽ biết rằng không phải lúc nào tôi cũng sử dụng cùng một cầu thủ. Tôi tập trung vào từng trận đấu và điều chỉnh đội hình cho phù hợp. Rất hiếm khi tôi lặp lại việc sử dụng cùng 1 đội hình 11 người xuất phát. Điều quan trọng là mọi người đều biết mình cần làm gì. Chúng tôi sẽ xử lý từng trận một và sẽ không áp dụng cùng một đội hình nếu không cần thiết", chiến lược gia sinh năm 1978 cho biết.

Australia lần đầu tiên trở lại vòng đấu loại trực tiếp kể từ World Cup 2006, và trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, Scaloni cũng cho rằng Argentina phải rũ bỏ danh hiệu "đội bóng được đánh giá cao" khi thi đấu ở đấu trường lớn này.

Trong khi đó, tiền vệ De Paul cho biết Argentina đã phân tích đối thủ đã từng đánh bại Tunisia và Đan Mạch ở vòng bảng.

“Đó sẽ là một trận đấu tương tự như trận gặp Ba Lan, chúng tôi sẽ có bóng nhưng họ sẽ có những cầu thủ chơi rộng ở 2 bên cánh. Do đó, khả năng bao quát sẽ rất quan trọng”, De Paul nói.

“Tôi nghĩ Australia là một đội rất nhanh, tập trung vào những cầu thủ chơi rộng và họ cũng có những trung vệ cao to. Chúng tôi không nên phạm lỗi gần khu vực cấm địa”, cầu thủ đang chơi cho Atlético Madrid nhận định.

“Họ có những cầu thủ chạy cánh rất nhanh và vũ khí chính của họ là phản công, vì vậy chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận. Sẽ rất khó khăn cho hàng tiền vệ và hàng thủ của chúng tôi, nên các tiền đạo Argentina cần phải hoạt động tích cực hơn”, De Paul đưa ra chiến lược trong trận đấu sắp tới.

Huấn luyện viên Argentina: Sẽ không có thêm bất ngờ nào tại World Cup 2022 ảnh 1

Huấn luyện viên Graham Arnold. (Ảnh: Reuters)

Về phần Australia, huấn luyện viên trưởng Graham Arnold khẳng định, cuộc đối đầu với Argentina là một “cuộc chiến thực sự”, và “Socceroos” sẽ tìm mọi khả năng để tạo nên một bất ngờ nữa ở vòng 16 đội mạnh nhất tại World Cup năm nay.

Với sự kết hợp giữa tinh thần đồng đội và quyết tâm bền bỉ, dù luôn bị đánh giá dưới cơ, đội bóng của Arnold đã lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh hơn là Tunisia và Đan Mạch để lần thứ hai lọt vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Chiến lược gia 59 tuổi cho biết, Australia vẫn chưa kết thúc cuộc hành trình và sẽ đối mặt với Argentina trong 90 phút sắp tới, khẳng định đội bóng Xứ chuột túi sẽ cố gắng để đối thủ Nam Mỹ cầm bóng càng ít càng tốt.

"Không có sự thiếu tôn trọng nào với Argentina hay bất cứ điều gì khác, nhưng đó là 11 đấu 11, và đó là 10 áo xanh da trời (trang phục truyền thống của Argentina) đấu 10 áo vàng. Đây là một trận chiến thực sự", Arnold nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

"Đó là một cuộc chiến mà chúng tôi phải chiến đấu và bảo đảm rằng các cầu thủ có thể chất cùng tinh thần tốt để sẵn sàng nổ súng”, nhà cầm quân sinh năm 1963 khẳng định.

Khi còn là một cầu thủ, huấn luyện viên Arnold từng ra sân chạm trán Argentina của huyền thoại Maradona trong 2 lượt trận play-off World Cup vào năm 1993. Ông cho rằng việc đối đầu đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup không phải là bất lợi mà là một điểm cộng lớn về mặt động lực.

“Bạn sẽ thấy những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân của Australia vào ngày mai, bởi chúng tôi biết sẽ đối đầu với ai”, ông Arnold nói thêm.

Trung vệ Harry Souttar, người đã thể hiện xuất sắc trong 2 trận đấu gần đây nhất của Australia, khẳng định tin tưởng vào huấn luyện viên của mình nhưng cũng thừa nhận rằng, việc ngăn chặn siêu sao Leo Messi bên phía Argentina sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

“Chúng tôi biết đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Rõ ràng, chúng tôi rất tôn trọng anh ấy nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là chuyện của một cá nhân. Đó sẽ phải là nỗ lực của cả tập thể. Tôi không nghĩ chỉ một cá nhân có thể ngăn cản được Messi”, trung vệ gốc Scotland nói.

Sau khi làm cả thế giới kinh ngạc với thành công ở Qatar, “Socceroos” đang đứng trước ngưỡng cửa lần đầu tiên đưa bóng đá của đất nước chuột túi vào tới tứ kết World Cup nếu họ có thể làm khó Argentina.

“Australia là đội yếu hơn và chúng tôi thích điều đó”, huấn luyện viên Arnold nói. “Chúng tôi thích bị dồn vào chân tường và chiến đấu với những bất lợi cùng tinh thần Australia. Đó là nguồn sức mạnh của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.