Ngô Hồng Quang ra album mới

“Rạng Đông” là album mới ra mắt của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, cũng là bài hát chủ đề chính của album, lấy cảm hứng từ giai điệu nhạc dân tộc Chăm và hình ảnh tháp Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
Ngô Hồng Quang ra album mới

Album gồm 8 bài hát, khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống của các dân tộc của người H’Mông (sống ở khu vực Hà Giang, Lào Cai), người Pa Dí, người Nùng Phàn Slình (Lạng Sơn), người Chăm… Đây là kết quả của những chuyến đi điền dã âm nhạc, như cách Ngô Hồng Quang gọi, gặp gỡ giao lưu và học hỏi nhiều nghệ nhân ở nhiều vùng đất trên khắp Việt Nam. Các bài hát có sự đối thoại của các loại nhạc cụ dân tộc như đàn môi, đàn tính, đàn tranh, tiêu, sáo, kết hợp với âm nhạc hiện đại của Beatboxer Trung Bảo, cùng với các nhạc cụ âm nhạc quốc tế như trống Tabla Ấn độ, đàn tranh Nhật Bản.

Sách về Thảo cầm viên Sài Gòn

Hai bộ sách ra đời từ dự án phối hợp giữa Thảo cầm viên Sài Gòn và NXB Trẻ, vừa ra mắt đúng dịp kỷ niệm 160 năm thành lập thảo cầm viên, đem đến cho bạn đọc nhiều độ tuổi những kiến thức hấp dẫn về động thực vật và vườn thú có lịch sử lâu đời này.

Cuốn “Thảo cầm viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố” (Mai Chi - Kan Nguyễn) dày 160 trang, in màu khổ lớn, cung cấp nhiều thông tin và hình ảnh thú vị, sống động về hệ động thực vật phong phú. Đặc biệt là những loài đặc hữu của nước ta đang cần được bảo tồn và phát triển nguồn gien quý hiếm.

Bộ sách tranh “Thiên nhiên kỳ thú” là dự án của các nhà báo có nhiều năm viết sách cho thiếu nhi và người lớn. Bộ sách có 13 tựa, gồm: “Bác Sóc đã hết buồn”, “Trĩ sao thi tài”, “Cừu đen không giống ai” (tác giả Hồ Huy Sơn); “Vũ công của đầm lầy ngọc ngà”, “Bộ gươm của hiệp sĩ” và “Nhật ký của nữ hoàng” (tác giả Trần Gia Bảo); “Nô en công chúa”, “Sói xám chờ trăng” và “Cuộc bôn tẩu của anh rái cá” (tác giả Bùi Tiểu Quyên); “Rùa hộp lưng đen”, “Ước mơ của sếu” và “Đà điểu mạnh mẽ” (tác giả Phương Huyền); “Voi con mũi dài” (tác giả Uyên Thư).