Theo Phó Vụ trưởng Quản lý nợ (Tổng cục Thuế) Đoàn Xuân Toản, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của DN, cá nhân. Trước tình hình này, Tổng cục Thuế đã kịp thời có các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn. Ngay khi Covid-19 bùng phát, cơ quan thuế đã tập trung rà soát, phân loại những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việc rà soát, phân loại DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không chỉ thu hồi nợ đọng, có giải pháp hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, qua đó còn phát hiện ra nhiều DN lợi dụng dịch bệnh để chây ỳ, trốn nợ thuế.
'
Thực tế, có nhiều địa phương đã làm tốt công tác này. Đơn cử, năm 2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu hồi, xử lý khoảng 8.300 tỷ đồng tiền thuế nợ, khoanh nợ khoảng 7.200 tỷ đồng, số nợ thuế đạt dưới 5% trên tổng số thu NSNN. Sáu tháng đầu năm, đơn vị này đã thực hiện 7.487 cuộc thanh kiểm tra, đạt 35% kế hoạch, tăng 23% so cùng kỳ năm 2020. Tổng xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 4.249 tỷ đồng, ước thực hiện thu, xử lý khoảng 5.460 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 53,6% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.
Cục trưởng Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế (NNT) theo các gói hỗ trợ của Chính phủ và các chính sách về nộp dần tiền thuế nợ, gia hạn nộp thuế, xuất hóa đơn lẻ, không tính tiền chậm nộp... Bên cạnh đó, thực hiện phân nhóm đối tượng nợ để thực hiện đôn đốc, cưỡng chế đầy đủ theo quy trình với các trường hợp nợ chây ỳ, trốn nợ thuế.
Tuy nhiên, theo ông Mai Sơn, năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD của DN, tạo áp lực cho công tác thu NSNN nói chung và công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng nói riêng. Để bảo đảm hoàn thành công tác giảm nợ, thu nợ trong năm tháng cuối năm 2021, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ chú trọng kiểm soát số liệu từ khâu kê khai, nộp thuế. Đặc biệt, bám sát các khoản nợ gia hạn sẽ đến hạn của Nghị định 52/2021/NĐ-CP để đôn đốc, cưỡng chế kịp thời.
Phó Cục trưởng Thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cho biết thêm, đơn vị cũng đã công khai nợ thuế đối với 916 NNT, với tổng số nợ tính đến thời điểm ngày 31/5/2021 là 397,4 tỷ đồng... Đây là các trường hợp đã thực hiện công khai nợ thuế năm trước. Tuy nhiên, qua rà soát đến thời điểm hiện tại, NNT vẫn còn nợ thuế. Việc công khai này cũng đã loại trừ các DN có khó khăn do dịch Covid-19. Đặc biệt, hàng loạt DN là chủ đầu tư (CĐT) những dự án (DA) lớn trên địa bàn TP Hà Nội chây ỳ việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã bị cơ quan chức năng kiên quyết chuyển hồ sơ sang công an để điều tra, làm rõ.
Cụ thể, Công ty TNHH Hòa Bình (liên danh với Công ty CP nông sản Agrexim) tại DA Hòa Bình Green City 505 Minh Khai còn tổng nợ là hơn 346,5 tỷ đồng, tiền sử dụng đất còn phải thu đến ngày 8/6/2021 là hơn 193,6 tỷ đồng.
Công ty CP Bitexco tại DA khu đô thị Nam đường vành đai 3 - The Manor Central Park (giai đoạn 1) tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai có tổng số nợ là hơn 6,5 tỷ đồng. Tại tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Công ty liên doanh Ô-tô Hòa Bình còn nợ 18,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, có những DA mà CĐT xây nhà đã bán nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định pháp luật như: mời CĐT đến làm việc, công khai nợ trên phương tiện thông tin đại chúng... nhưng CĐT vẫn chây ỳ, nợ thuế. Vì vậy, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.
Cụ thể, DA khu chức năng đô thị Ao Sào tại phường Thịnh Liệt do Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 làm CĐT nợ nghĩa vụ tài chính đến 378,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất còn phải thu là 245,6 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 133 tỷ đồng.
Hay tại DA tòa nhà chung cư - văn phòng hỗn hợp tại số 12, ngõ 15 Định Công của Công ty TNHH Định Công, nợ NSNN hơn 159,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 71,1 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 88,4 tỷ đồng, đều là khoản nợ khó thu. Một DA khác là khu văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở tại 52 Lĩnh Nam (phường Mai Động) do Công ty CP Lilama Hà Nội làm CĐT cũng đang nợ nghĩa vụ tài chính gần 76 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất gần 28 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng tiền chậm nộp. Tại DA Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim), CĐT cũng được nhắc đến với số tiền nợ là hơn 21 tỷ đồng tiền chậm nộp, hồ sơ cũng đã chuyển cho cơ quan công an.
Chia sẻ quan điểm về việc xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, lợi dụng dịch bệnh, ông Đoàn Xuân Toản nêu rõ, bên cạnh hỗ trợ, song hành cùng DN vượt qua khó khăn, cơ quan thuế cũng phải “mạnh tay” xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ bằng cách áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, nhất là với những trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn.