Lợi thế của dân số trẻ

Theo số liệu của LHQ, Ấn Độ đã chính thức vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất hành tinh. Đây là cơ hội hay thách thức, theo giới chuyên gia, còn phụ thuộc các chính sách phát triển của quốc gia Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: PETER BROOKES
Biếm họa: PETER BROOKES

Tính đến ngày 14/4/2023, dân số Ấn Độ đạt 1.425.782.975 người, trong khi Trung Quốc có 1.425.748.032 người. Như vậy, Ấn Độ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, vốn được Trung Quốc nắm giữ kể từ năm 1950, khi LHQ bắt đầu công bố dữ liệu dân số. Kết quả phân tích nhân khẩu học cho thấy, tốc độ tăng dân số có xu hướng giảm song số dân Ấn Độ vẫn có thể đạt 1,668 tỷ người vào năm 2050. Trong khi đó, hai quốc gia đông dân tiếp theo là Trung Quốc và Mỹ được dự báo có tốc độ tăng chậm, thậm chí quy mô sẽ thu nhỏ lại.

Vị thế quốc gia đông dân nhất thế giới mang đến lợi thế cho Ấn Độ. Đặc biệt, với khoảng 43% dân số dưới 25 tuổi, Ấn Độ được coi là một quốc gia trẻ. Chỉ 7% dân số Ấn Độ từ 65 tuổi trở lên, thấp hơn nhiều so Trung Quốc và Mỹ, nơi dân số đang già đi nhanh chóng, với tỷ lệ lần lượt là 14% và 18%.

Một số lượng lớn các cá nhân trong độ tuổi lao động chính sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc có một lực lượng lao động trẻ đông đảo không tự động chuyển thành lợi ích kinh tế. Ấn Độ sẽ cần đầu tư rộng rãi để bảo đảm việc làm cho dân số trẻ. Ước tính, Ấn Độ sẽ cần tạo ra hơn 140 triệu việc làm mới vào năm 2030.

Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố chi 122,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2023 cho việc phát triển đường giao thông, trường học và các ngành công nghiệp, chủ yếu nhằm mục đích tạo việc làm. Chính phủ cũng đưa ra các sáng kiến ​​phát triển lĩnh vực sản xuất. Một thế hệ người lao động mới sẽ cần những kỹ năng cần thiết trong một thế giới sử dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI). Cả chính phủ và khu vực tư nhân sẽ cần phải đầu tư nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động.

Chuyên gia Iqbal Singh Sevea thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho rằng, có vị trí tốt để nắm bắt các cơ hội nhưng Ấn Độ vẫn cần đầu tư để bảo đảm việc làm tốt cho lao động trẻ. Để nắm bắt cơ hội phát triển từ vị thế quốc gia đông dân nhất, các khoản đầu tư chiến lược vào con người là điều quan trọng.