Làng mới bên sông Leng

Trận sạt lở núi kinh hoàng ở xã Trà Leng vào cuối tháng 10 năm ngoái đã làm hàng chục hộ dân, với hàng trăm người rơi vào cảnh mất nhà, mất đất, cuộc sống xáo trộn. Sau hơn năm tháng chung tay, góp sức, công trình Khu dân cư Bằng La đã cơ bản hoàn thành. 

Khu dân cư Bằng La được xây dựng khang trang bên sông Leng.
Khu dân cư Bằng La được xây dựng khang trang bên sông Leng.

Chung tay làm nhà cho dân vùng sạt lở 

Trở lại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) một ngày tháng 5 nắng chói chang. Tuyến đường huyết mạch 16 km nối từ quốc lộ (QL) 40B vào trung tâm xã Trà Leng giờ đã được quân đội hỗ trợ chính quyền sửa chữa, phục vụ người dân đi lại và khôi phục sản xuất. 

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng chỉ tay về đoạn đường mới sửa chữa kể: “Mùa nắng đi lại dễ dàng, chứ mùa mưa, lũ lớn gây sạt lở đất thì đi cả buổi cũng không tới nơi vẫn là câu chuyện dài kỳ về giao thông ở miền núi Quảng Nam”. Quả vậy, nhớ hôm xảy ra sạt lở đất tại làng ông Đề, do tuyến đường này bị sạt lở, lực lượng cứu hộ vừa dùng xe ủi khơi thông đường vừa đi, nên phải từ sáng đến 4 giờ chiều, lực lượng cứu hộ mới vào đến hiện trường vụ sạt lở đất. 

Sau vụ sạt lở đất năm ngoái, cùng với các cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tìm nơi ở tạm thời cho những hộ mất nhà, huyện Nam Trà My đã khẩn trương tìm nơi tái định cư cho người dân. Ở các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, việc tìm mặt bằng để xây dựng khu tái định cư rất khó khăn. Sau khi khảo sát, tham khảo ý kiến các già làng, người có kinh nghiệm tại địa phương và các nhà chuyên môn, địa phương đã chọn khu đất hơn 6 ha bằng phẳng nằm bên sông Leng để làm khu tái định cư cho hơn 80 hộ dân xã Trà Leng. Huyện đã đầu tư xây đường giao thông nội bộ khu dân cư với tổng chiều dài 920 m, hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp điện cho các hộ dân... với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup cùng ngân sách huyện và các tổ chức, cá nhân khác. Từ tài trợ của Tập đoàn THACO, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, huyện đã xây dựng được 39 nhà tái định cư cho các hộ bị mất nhà cửa tại làng ông Đề và làng Tắk Pát. Các căn nhà bố trí từng dãy dọc theo tuyến đường giao thông trong khu dân cư. Nhà tái định cư xây theo mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc ở địa phương, diện tích khoảng 50 m², giá trị mỗi căn khoảng 150 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đầu tư khoảng 3 tỷ đồng xây nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Bằng La với quy mô kiên cố hai tầng, mô phỏng nhà sàn truyền thống. Tầng một là không gian sinh hoạt chung, tầng hai tổ chức hội họp. Công trình đồng thời còn làm nơi tránh, trú khi có thiên tai. 

Vơi bớt đau thương

Nhà ông Hồ Văn Đề là một trong 13 gia đình ở làng ông Đề bị thiệt hại nặng về người và tài sản, đã nén nỗi đau, rời bỏ làng cũ để đến với ngôi nhà mới. “Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, trải qua hàng chục mùa mưa bão lớn, nhưng chưa bao giờ tang thương, mất nhà như mùa lũ năm ngoái. Giờ có được khu dân cư và ngôi nhà khang trang như thế này, bà con cũng phần nào vơi đi nỗi đau thương, mất mát và cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, ông Đề bộc bạch. 

Chia tay ông Đề, chúng tôi ghé sang nhà ông Hồ Văn Húi chừng 100 m. Đưa khách vào thăm căn nhà mới vừa được chính quyền địa phương bố trí, ông Hồ Văn Húi phấn khởi: “Từ ngày dọn về nhà mới, tôi ngủ ngon giấc, không còn nơm nớp lo âu về sạt lở đất vùi lấp nhà trong mùa mưa bão như những năm trước đây nữa”. Chủ tịch UBND xã Trà Leng Phan Quốc Cường thông tin, trong đợt dọn về nhà mới lần này, hộ ông Hồ Văn Húi là một trong số 26 gia đình ở làng Tắk Pát bị thiệt hại nặng về nhà ở. Được bố trí nhà mới tại khu tái định cư khang trang, có hệ thống điện, nước và đường giao thông thuận lợi, bà con rất phấn khởi. Sắp tới, ngoài việc xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, huyện Nam Trà My đang tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng thêm hơn 40 căn nhà nữa cho người dân ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất.

Mong rằng với sự năng động của chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng, Khu dân cư Bằng La sẽ sớm được hoàn thiện hệ thống hạ tầng và nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi, bảo đảm an toàn và giúp người dân khôi phục lại sản xuất và vơi đi nỗi đau thương, mất mát do thiên tai gây ra.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khởi công xây dựng Trường mẫu giáo xã Trà Leng tại Khu dân cư Bằng La, với số tiền đầu tư 3 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ bảo đảm việc học cho khoảng 80 cháu học sinh mẫu giáo tại khu tái định cư và các vùng lân cận. 

Có thể bạn quan tâm