Huấn luyện viên Hà Lan tự tin đánh bại Mỹ để vào tứ kết World Cup 2022

NDO - Khẳng định Hà Lan sẽ không đánh giá thấp Mỹ khi 2 đội gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup vào đêm nay, song huấn luyện viên Louis van Gaal cũng bày tỏ tự tin có thể vượt qua đội bóng Bắc Mỹ để thẳng tiến vào tứ kết.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, ông Louis van Gaal. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, ông Louis van Gaal. (Ảnh: Reuters)

Tại buổi họp báo trước trận, Van Gaal đánh giá cao đội bóng Xứ cờ hoa, cho rằng Mỹ là đối thủ rất mạnh: “Mỹ đã chứng minh rằng họ là một đội xuất sắc, thậm chí tôi có thể nói là một trong những đội xuất sắc nhất, một đội có khả năng điều chỉnh tốt, nhưng không có gì là chúng tôi không thể vượt qua”.

Tuy e ngại về sức mạnh thể chất của một tuyển Mỹ trẻ trung, chiến lược gia 71 tuổi cũng khẳng định sẽ làm tất cả để đoạt tấm vé vào tứ kết: "Mỹ là một đội rất giàu năng lượng, họ có những cầu thủ mạnh mẽ về thể chất và điều đó sẽ khiến bất kỳ đối thủ nào gặp khó khi đối đầu họ như đã thấy ở các trận vừa qua. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng và đánh bại Mỹ".

Hà Lan đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A, cùng dắt tay đội nhì bảng Senegal vào vòng 1/8, nhưng đội bóng của Van Gaal chưa thể gây ấn tượng mạnh cho đến nay, ngoại trừ tiền đạo Cody Gakpo, người đã ghi 3 bàn trong 3 trận vòng bảng vừa qua.

Như những gì đã làm trong suốt giải đấu, Van Gaal đã lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích về màn trình diễn của đội bóng mình dẫn dắt.

“Về nguyên tắc, tôi có thể nói rằng chúng tôi khởi đầu với một đội hình có nhiều cầu thủ không phù hợp. Tất cả họ đều được trao cơ hội thi đấu và chúng tôi đã vượt qua vòng bảng khá suôn sẻ”, nhà cầm quân sinh năm 1951 nói.

Tiền đạo Memphis Depay, người đã ghi 12 bàn ở vòng loại cho Hà Lan, từng lên tiếng cho biết những chấn thương gần đây của anh đã hồi phục và bản thân muốn chơi bên cạnh Steven Bergwijn cùng Gakpo ở vị trí tiền vệ kiến ​​thiết, nhưng Van Gaal đã nhanh chóng bác bỏ điều này.

"Các cầu thủ có quyền đưa ra quan điểm của họ, nhưng điều đó có hợp lý hay không thì là một vấn đề khác. Mọi người đều có thể nêu ý kiến ​​​​riêng của mình, đặc biệt là ở đội tuyển Hà Lan", huấn luyện viên lão luyện cho biết.

Trong khi đó, huấn luyện viên Gregg Berhalter của tuyển Mỹ cũng bày tỏ quyết tâm giành một suất vào tứ kết World Cup, đồng thời cho biết sẽ xem xét áp dụng những bài học từ kinh nghiệm thực tế bản thân khi còn thi đấu ở Hà Lan vào trận đấu sắp tới.

Huấn luyện viên Hà Lan tự tin đánh bại Mỹ để vào tứ kết World Cup 2022 ảnh 1

Huấn luyện viên Gregg Berhalter của tuyển Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Từng là cựu cầu thủ của tuyển Mỹ, ông Berhalter đã ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng Hà Lan PEC Zwolle và cũng chơi cho Sparta Rotterdam cùng Cambuur Leeuwarden trong sự nghiệp thi đấu kéo dài 18 năm của mình.

Mới chỉ 1 lần lọt vào tứ kết World Cup năm 2002, tuyển Mỹ được đánh giá yếu hơn trước đối thủ đã từng 3 lần vào tới chung kết, nhưng trước một Hà Lan thi đấu không mấy ấn tượng ở vòng bảng, cơ hội hoàn toàn có thể được mở ra cho đội bóng Bắc Mỹ nếu họ biết tận dụng.

“Tôi đã học được rất nhiều điều từ bóng đá Hà Lan. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi được thi đấu ở đó”, huấn luyện viên Berhalter phát biểu trước trận đấu.

"Sau mỗi buổi tập và mỗi trận đấu, các cầu thủ thường thảo luận với nhau về bóng đá và thực sự học được rất nhiều điều. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi. Nếu tôi không ở Hà Lan, tôi không nghĩ mình có thể xây dựng được nền tảng thực sự giúp định hình triết lý bóng đá của bản thân", chiến lược gia 49 tuổi nói.

Berhalter không phải là người duy nhất trong ban huấn luyện và danh sách các cầu thủ Mỹ có kinh nghiệm thi đấu ở Hà Lan. Hậu vệ phải Sergino Dest có mẹ là người Hà Lan và cũng được sinh ra và lớn lên ở quốc gia châu Âu này. Hiện đang thi đấu cho AC Milan dưới dạng cho mượn từ Barcelona, cầu thủ sinh năm 2000 này đã ăn tập với “gã khổng lồ” Hà Lan Ajax Amsterdam và có đủ điều kiện để khoác áo tuyển Mỹ hoặc Hà Lan ở cấp độ quốc tế.

"Khi ở một câu lạc bộ như Ajax, bạn sẽ được chú ý rất nhiều, đặc biệt khi còn là một cầu thủ trẻ. Đó là một nơi rất tốt để phát triển và Dest đã thể hiện rất tốt ở đó", Berhalter nói về học trò của mình.

"Dest đã cho thấy sự hiệu quả trong đợt tập trung cùng đội tuyển lần này. Tôi thực sự mừng và hy vọng cậu ấy sẽ có một trận đấu tốt trước Hà Lan".

Về tình hình lực lượng, Liên đoàn Bóng đá Mỹ cho biết, Christian Pulisic có thể trở lại trong trận đấu vòng 1/8, sau khi dính chấn thương vùng chậu trong chiến thắng 1-0 đầy căng thẳng trước Iran trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Tiền đạo của Chelsea đã ghi bàn thắng giúp Mỹ lọt vào vòng loại trực tiếp nhưng lại va chạm với thủ môn Alireza Beiranvand của Iran và buộc phải nghỉ thi đấu trong giờ nghỉ giải lao.

Josh Sargent cũng rời sân trong trận đấu với Iran trong hiệp 2 sau khi bị đau mắt cá chân phải. Huấn luyện viên Berhalter cho biết ông "kém lạc quan hơn một chút" về sự trở lại của tiền đạo Norwich City trong trận đấu đêm nay.

Đội giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên vòng 1/8 hôm nay sẽ tiến vào tứ kết, đối đầu đội thắng ở cặp đấu giữa Argentina và Australia vào ngày 9/12 tới.