Ecuador và Hà Lan chia điểm, chủ nhà Qatar bị loại

NDO - Rạng sáng 26/11, Ecuador và Hà Lan đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2022. Kết quả này chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của chủ nhà Qatar sau thất bại 1-3 trước Senegal.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo Enner Valencia ghi bàn gỡ hòa cho Ecuador ở đầu hiệp 2. (Ảnh: Reuters)
Tiền đạo Enner Valencia ghi bàn gỡ hòa cho Ecuador ở đầu hiệp 2. (Ảnh: Reuters)

Trận thua thứ 2 liên tiếp khiến Qatar đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào vòng 16 đội, và phải trông chờ vào kết quả của cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Ecuador để biết được “số phận” của mình ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa, Ecuador đã xuất sắc cầm hòa ‘Cơn lốc màu da cam’ nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng Enner Valencia sau khi phải nhận bàn thua sớm ở ngay đầu hiệp thi đấu thứ nhất.

Việc 2 đội đầu bảng chia điểm đã khiến Qatar trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2022 mặc dù vẫn còn một trận đấu nữa gặp Hà Lan vào ngày 29/11 tới.

Ecuador và Hà Lan chia điểm, chủ nhà Qatar bị loại ảnh 1

Ecuador đã có một trận đấu xuất sắc trước 'Cơn lốc màu da cam'. (Ảnh: Reuters)

Ecuador và Hà Lan bước vào trận đấu trên SVĐ Khalifa với quyết tâm giành chiến thắng để chính thức ghi tên mình vào vòng trong.

Hà Lan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 nhờ siêu phẩm bằng chân trái của tài năng trẻ Cody Gakpo từ mép vòng 16m50. Đây cũng là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại.

Nhận bàn thua sớm, Ecuador chủ động triển khai tấn công và liên tiếp tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Andries Noppert, trong đó phải kể đến cú dứt điểm vào góc gần của tiền đạo Valencia buộc người gác đền bên phía Hà Lan phải vất vả giải nguy ở phút 32.

Ecuador và Hà Lan chia điểm, chủ nhà Qatar bị loại ảnh 2

Pervis Estupinan ăn mừng cùng đồng đội sau khi đưa bóng vào lưới Hà Lan, tuy nhiên bàn thắng của anh sau đó không được công nhận do lỗi việt vị. (Ảnh: Reuters)

Ngay trước giờ nghỉ giải lao, các học trò của huấn luyện viên Gustavo Alfaro thành công xuyên thủng mành lưới đối phương, nhưng bàn thắng của Pervis Estupinan không được trọng tài công nhận do đồng đội Jackson Porozo đã ở vào thế việt vị.

Tuy nhiên, 4 phút sau giờ nghỉ giải lao, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Ecuador đã được đền đáp. Thủ thành Noppert đã xuất sắc cản phá cú sút chìm bằng chân trái của Estupinan, song lại không thể ngăn cản Valencia đệm bóng cận thành để quân bình tỷ số.

Bàn gỡ hòa đã giải tỏa áp lực đè nặng lên đội bóng Nam Mỹ, giúp họ thi đấu tự tin và thăng hoa hơn trong những phút tiếp theo.

Ecuador thiếu chút nữa đã có thể ăn mừng bàn thắng thứ 2 ở phút 59 nếu như cú dứt điểm của Gonzalo Plata không bị xà ngang từ chối.

Ecuador và Hà Lan chia điểm, chủ nhà Qatar bị loại ảnh 3

Các cầu thủ Ecuador sau trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp nỗ lực của cả hai đội, tỷ số 1-1 được duy trì đến cuối trận, đồng nghĩa với việc chưa đội nào ở bảng A có thể giành tấm vé sớm vào vòng knockout. Tuy nhiên, kết quả này vừa đủ để tiễn chủ nhà Qatar rời giải.

Ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng, Hà Lan được kỳ vọng có trận đấu khá dễ dàng trước Qatar (ngày 29/11), trong khi Ecuador sẽ có trận đấu quyết định với Senegal, đội hiện đang đứng thứ 3 ở bảng A với 3 điểm, ít hơn 2 đội dẫn đầu 1 điểm.

Cũng trong rạng sáng nay, cuộc đối đầu ở bảng B giữa tuyển Mỹ và tuyển Anh đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Kết quả này khiến cục diện ở bảng đấu đang trở nên hấp dẫn khi cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ecuador và Hà Lan chia điểm, chủ nhà Qatar bị loại ảnh 4

Kết quả hòa giữa Anh và Mỹ khiến cục diện bảng B càng trở nên khó đoán và kịch tính hơn. (Ảnh: Reuters)

Hai trận đấu ở lượt trận cuối cùng ngày 30/11 tới, Xứ Wales vs Anh và Iran vs Mỹ, sẽ quyết định chủ nhân của 2 tấm vé vào vòng 16 ở bảng B.