Chúc mừng thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Campuchia

NDO - Sáng 16/5, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đại diện các doanh nghiệp đã đến Làng vận động viên thuộc Khu liên hợp thể thao Morodok Techo, Phnom Penh thăm và chúc mừng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng quà chúc mừng thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.
Tặng quà chúc mừng thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Theo bảng tổng sắp huy chương, kết thúc ngày thi đấu 15/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 330 Huy chương, trong đó có 124 Huy chương Vàng, 100 Huy chương Bạc và 106 Huy chương Đồng, xếp vị trí thứ nhất trong số 11 quốc gia tham dự đại hội.

Lên ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp và lần thứ 8 trong các kỳ SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lập hàng loạt kỷ lục, làm nức lòng người hâm mộ trong nước và quốc tế. Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ niềm tự hào và gửi lời chúc mừng đến tất cả vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Chúc mừng thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Campuchia ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu ý kiến.

Đại sứ cũng chúc các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục phát huy, nỗ lực hết mình, giành huy chương trong các môn thi đấu còn lại trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. “Mỗi thành viên của Đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á”, Đại sứ bày tỏ tin tưởng.

Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trao tặng 11.000 USD để chúc mừng thành tích đáng tự hào của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Chúc mừng thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Campuchia ảnh 2

Đoàn Đại sứ quán và doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong phần đáp lời, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết, thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán cùng các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Trưởng Đoàn Thể thao cảm ơn cộng đồng Việt Nam tại Campuchia đã luôn ủng hộ, cổ vũ các vận động viên cả trong thời gian tập luyện, thi đấu cũng như trong những buổi tiếp xúc giao lưu, tạo nên bầu không khí thân thuộc, gắn bó như trong một gia đình. Đó chính là nguồn động viên to lớn, giúp các vận động viên thi đấu thăng hoa, đạt thành tích vượt kỳ vọng và mục tiêu đặt ra.