Mừng công huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

NDO - Tối 30/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ gặp mặt mừng công huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 22.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 22.

Tham gia SEA Games lần này, đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho quốc gia 119 vận động viên thi đấu ở 27 môn.

Các vận động viên đã giành 31 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đăng ký 18-20 Huy chương Vàng ban đầu để góp vào thành tích 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 118 Huy chương Đồng của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường này.

Trong số Huy chương Vàng danh giá tại SEA Games 32, vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tích đáng nể như: 6 lần liên tiếp vô địch SEA Games của vận động viên Châu Tuyết Vân ở môn Teakwondo; nhiều cầu thủ bóng đá nữ của Thành phố Hồ Chí Minh là nòng cốt để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 4 lần vô địch SEA Games liên tục…

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành mức thưởng: Mỗi Huy chương Vàng, các vận động viên nam sẽ nhận 74 triệu đồng, vận động viên nữ nhận 80 triệu đồng. Với mỗi Huy chương Bạc, các vận động viên nam và nữ lần lượt nhận được từ 44- 47 triệu đồng; Huy chương Đồng 35-37,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành công của thể thao thành phố có được là nhờ sự khổ luyện, không quản ngại khó khăn, thử thách của thầy trò các đội tuyển. Thành phố đang tìm hướng đầu tư cho các vận động viên để đạt thành tích cao hơn nữa trong tương lai.