Hỏi & Đáp

Bạn đọc:

Con tôi rất yêu động vật nên muốn nuôi một chú chó. Xin hỏi Thời Nay người nuôi cần phải tuân theo những quy định nào về vật nuôi và nuôi chó có phải đóng thuế hay không? (Nguyễn Thị Lan Anh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Thời Nay:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, tổ chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2007 về phòng, chống bệnh dại ở động vật. Nghị định này quy định: “Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị khi đưa chó ra ngoài phải nhốt, giữ chó trong chuồng, cũi hoặc phải rọ mõm và có người dắt”.

Trong khi đó, điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 quy định phạt tiền từ 600 - 800 nghìn đồng đối với các hành vi sau:

- Không tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho chó.

- Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Như vậy, chó dù có người dắt mà không được đeo rọ mõm thì chủ nuôi sẽ bị phạt tiền.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9-2017.

Hiện tại chưa có quy định về việc nuôi chó phải đóng thuế nên bạn sẽ không phải đóng thuế.