HLV Fernando Santos không hối hận vì để Ronaldo dự bị

Sau thất bại trước Maroc, huấn luyện viên Fernando Santos phát biểu: "Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy vào sân ở thời điểm mà chúng tôi thấy cần thiết, vì thế tôi chẳng thấy hối hận chút nào".
0:00 / 0:00
0:00
HLV Fernando Santos cùng Ronaldo. (Ảnh: Reuters)
HLV Fernando Santos cùng Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 51 khi Bồ Đào Nha bị Maroc dẫn trước 1-0, tuy nhiên ngôi sao 37 tuổi này đã không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn thắng san bằng tỷ số.

Trước đó, Ronaldo cũng ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Sau thất bại 0-1 trước Maroc ngày 10/12, huấn luyện viên Fernando Santos phát biểu: "Tôi không hối hận chút nào. Tôi nghĩ đội tuyển Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt trước Thụy Sĩ. Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy vào sân ở thời điểm mà chúng tôi thấy cần thiết, vì thế tôi chẳng thấy hối hận chút nào. Cả tôi và Ronaldo đều rất buồn bởi đấy là một phần trong công việc của cầu thủ và huấn luyện viên".

Trong khi đó, tiền vệ Bruno Fernandes đã chỉ trích trọng tài người Argentina Facundo Tello, người điều khiển trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc.

Anh nói: "Thật là lạ khi trọng tài đến từ một quốc gia vẫn đang tranh tài ở World Cup và họ đã đưa ra những quyết định chống lại chúng tôi".

Tuy nhiên, huấn luyện viên Fernando Santos cho rằng: "Tôi không nghĩ nên đổ lỗi cho trọng tài. Đội tuyển Bồ Đào Nha lẽ ra phải chơi tốt hơn".