HLV Tite từ chức sau thất bại của Brazil

NDO - HLV Tite quyết định từ chức sau khi Brazil để thua Croatia và bị loại ở tứ kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Tite từ chức HLV trưởng đội tuyển Brazil. (Ảnh: Reuters)
Ông Tite từ chức HLV trưởng đội tuyển Brazil. (Ảnh: Reuters)

Đêm 9/12, Brazil thất bại trước Croatia trên chấm luân lưu 11m và bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Đây là kết quả khiến người hâm mộ của đất nước Nam Mỹ thất vọng khi Selecao đặt mục tiêu vô địch khi đến với Qatar. Ngay sau khi kết thúc trận đấu này, HLV Tite đã quyết định từ chức, không tiếp tục dẫn dắt Brazil.

HLV 61 tuổi nói: ''Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Chúng tôi vừa trải qua một thất bại đau đớn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Ngay cả khi đội tuyển giành chiến thắng, tôi cũng sẽ từ chức sau khi hành trình của đội ở World Cup 2022 kết thúc.

HLV Tite đã dẫn dắt Brazil ở hai kỳ World Cup gần nhất nhưng đều không thể vượt qua vòng tứ kết. Tại giải đấu cách đây 4 năm, Brazil thua Bỉ 1-2. Đến giải đấu trên đất Qatar, Selecao thua Croatia 2-4 ở loạt luân lưu sau khi trận đấu kết thúc 120 phút tranh tài với tỷ số hòa 1-1.

Trong 81 trận dẫn dắt tuyển Brazil, thành tích của Tite là 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua, ghi 174 bàn và thủng lưới 30 lần. Danh hiệu duy nhất ông có được cùng đội tuyển quê nhà là chức vô địch Copa America năm 2019.

Brazil sẽ gấp rút tìm kiếm người thay thế Tite khi ngay tháng 3/2023, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sẽ bắt đầu.