Nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn bằng... nắm đấm
Thời gian qua, tại TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông dẫn đến xô xát. Cảnh sát điều tra quận Tân Phú vừa tạm giữ đối tượng Ung A Nam (37 tuổi, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”. Trước đó, quá trình lưu thông trên đường Lũy Bán Bích, đối tượng Nam có mâu thuẫn với lái xe tải Đ.R.B. Vì bực tức, Nam đã chạy xe máy vượt lên, dừng chắn ngang trước ô-tô, sau đó nhặt gạch bên đường đập bể hai hộp đèn chiếu sáng và kính bên trái xe.
Tương tự, tại điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, khi người và các phương tiện đang đứng chờ tàu đi qua thì Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bạc Liêu) chỉ vì bực tức nhân viên gác chắn không mở rào đã lao tới đấm, đá liên tiếp khiến người này phải nhập viện cấp cứu. Đối tượng Trang sau đó đã bị bắt giữ khẩn cấp.
Thay vì nhịn nhau một câu nói và tìm cách xử lý khéo léo, giờ đây, đối tượng Quách Minh Nhựt (Quận 6) cũng đang phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc trước pháp luật về hành động vô cớ hành hung người đi đường khi tham giao thông. Trước đó, Nhựt không kìm nén được bực tức nên lao vào đánh tới tấp một người đàn ông khi bị người này nhắc nhở dừng xe ở làn đường dành cho mô-tô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1).
Hành xử sao cho văn minh?
Phân tích một số nguyên nhân dẫn đến các vụ ẩu đả khi va chạm giao thông trong những năm gần đây, Trung tá, TS Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân nhận xét, nhiều người sau khi gây gổ, ẩu đả, bị cơ quan chức năng mời làm việc thường “đổ lỗi” do gặp nhiều áp lực. Nhưng vấn đề quan trọng nhất mà mọi người nên nhìn lại chính là ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa tham gia giao thông. Khi xảy ra các tình huống xung đột, kỹ năng ứng xử rất quan trọng. Dù kết quả xử lý thế nào, nếu dẫn tới ẩu đả thì bản thân mình cũng là người chịu thiệt. Bởi vậy, nên đứng ở góc nhìn tích cực, thân thiện để “xoay chuyển” tình thế. Đừng phân bua sai trái lúc bản thân không thể giữ được bình tĩnh. Ngoài ra, sự xói mòn trong văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cũng là vấn đề cần được xã hội, các cơ quan chức năng nhìn nhận để có những giải pháp xử lý, tuyên truyền hiệu quả.
Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng, các nguyên nhân, đối tượng, thời gian, phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông đều được cơ quan chức năng đánh giá rất kỹ. Nếu va chạm là khách quan, ngoài ý muốn, người dân cần bình tĩnh, xử lý bằng thái độ cầu thị, đúng mực. Khi không thể thỏa thuận thì nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng, đừng hơn thua nhau ở nơi công cộng để rồi nhận về hậu quả đáng tiếc.
Trước tình trạng nhiều người “chọn” dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn khi chẳng may xảy ra va chạm trên đường, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Các vụ việc sau khi được camera an ninh, người dân ghi lại đã được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đây cũng là cách cảnh tỉnh, răn đe, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, trong đó tập trung vào cảnh báo không nên giải quyết bằng bạo lực.
Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh: “Hành vi và hậu quả trong cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân của nó. Va chạm giao thông là lỗi vô ý, cần bình tĩnh, kiềm chế để giải quyết nhằm tránh từ một sự việc nhỏ dẫn đến những hậu quả lớn, gây thiệt hại cho bản thân, gia đình và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội”.