Haaland vượt mốc 40 bàn cho Man City

Với cú hat-trick vào lưới Bunrnley trong khuôn khổ tứ kết FA Cup, chân sút Erling Haaland đã có 42 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man City chỉ sau 37 trận. Anh trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử giải Anh vượt mốc 40 bàn ở một mùa giải.
0:00 / 0:00
0:00
Haaland vượt mốc 40 bàn cho Man City

Trước tiền đạo người Na Uy, chỉ có 5 cầu thủ từng ghi được hơn 40 bàn một mùa, đó là: Van Nistelrooy (44 bàn, mùa 2002-2003); Mohamed Salah (44 bàn, mùa 2017-2018); Cristiano Ronaldo (42 bàn, mùa 2007-2008); (Andy Cole (41 bàn, mùa 1993-1994) và Harry Kane (41 bàn, mùa 2017-2018).

Tuy nhiên, so các tên tuổi trên, Haaland có lợi thế rất lớn để lập kỷ lục mới do trước mắt anh còn rất nhiều trận đấu ở cả Premier League, Champions League lẫn FA Cup. Với tần suất làm bàn hiện tại, việc Haaland xô đổ cột mốc cao nhất có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Tính đến hiện tại, chân sút 22 tuổi này đã chơi 37 trận cho Man City, ghi 42 bàn, có năm lần kiến tạo và sở hữu tới sáu cú hat-trick. Đáng chú ý, sáu cú hat-trick này đều được Haaland lập tại sân nhà Etihad. Nó thậm chí còn nhiều hơn số lần anh không ghi bàn ở đây (năm trận).

Theo cựu danh thủ Alan Shearer (người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League với 260 bàn), Erling Haaland có lẽ sẽ chạm mốc 60 bàn mùa này nếu duy trì được phong độ “khủng khiếp” hiện tại.