Giao tranh dữ dội tại Sudan

Giao tranh bùng phát giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Thủ đô Khartoum của Sudan từ cuối tuần qua, làm hơn 200 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương. Liên hợp quốc (LHQ), các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức.
0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Chính phủ Sudan trên đường phố Thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP
Quân đội Chính phủ Sudan trên đường phố Thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP

Chiến sự ác liệt

Ngày 15/4, RSF - lực lượng bán quân sự ở Sudan - cho biết, quân đội Sudan đã tấn công và bao vây các doanh trại của RSF ở phía nam Thủ đô Khartoum. Theo RSF, quân đội Sudan sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng tấn công chớp nhoáng vào các doanh trại của lực lượng này ở Soba. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tại hiện trường cho biết, nhiều xe kéo pháo và xe quân sự xuất hiện trên đường phố Khartoum.

Ngày 18/4, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken xác nhận một đoàn xe ngoại giao của Mỹ tại Sudan đã trúng đạn trong cuộc tấn công do những tay súng có quan hệ với RSF tiến hành. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, quân đội Sudan và RSF đã chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ tính từ 18 giờ ngày 18/4, tuy nhiên giao tranh vẫn tiếp diễn ở Khartoum, khiến thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ và giao tranh chưa thể chấm dứt.

Theo số liệu thống kê của nghiệp đoàn bác sĩ tại Sudan, hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF những ngày qua. Quân đội Sudan và RSF đều tuyên bố giành lợi thế và kiểm soát một số vị trí quan trọng trong một cuộc giao tranh có sử dụng pháo binh và các hoạt động không kích.

Tình hình tại Sudan làm dấy lên lo ngại trong khu vực. Các nước láng giềng Ai Cập và Chad đã đóng cửa biên giới với Sudan trong khi các hãng hàng không của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar đã ngừng các chuyến bay tới quốc gia nằm giữa vùng Sừng châu Phi và Trung Đông này. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, một số bệnh viện ở Khartoum, nơi tiếp nhận dân thường bị thương trong giao tranh, sắp cạn kiệt nguồn cung máu, thiết bị truyền máu, dịch truyền và nhiều thiết bị cấp cứu khác.

Căng thẳng giữa lực lượng quân đội Sudan và RSF đã leo thang nhiều tháng nay, khiến các đảng phái chính trị ở nước này chưa thể ký kết một thỏa thuận được quốc tế ủng hộ nhằm nối lại quá trình chuyển tiếp chính phủ trong nước. Những căng thẳng hiện tại giữa lực lượng quân đội và RSF bắt nguồn từ việc hai bên bất đồng về cách sáp nhập RSF vào lực lượng quân đội và đơn vị nào sẽ phụ trách giám sát quá trình này. Việc sáp nhập hai lực lượng này là điều kiện quan trọng trong thỏa thuận chuyển tiếp chính phủ chưa được ký kết tại Sudan.

Nỗ lực quốc tế

Trong bối cảnh giao tranh dữ dội tại Sudan, LHQ, các tổ chức quốc tế, khu vực và nhiều quốc gia Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (AL), Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) mà Sudan là thành viên và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bạo lực, kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lên án giao tranh tại Sudan khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng, trong đó có các nhân viên của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Bắc Darfur. Ông Guterres kêu gọi các bên ở Sudan lập tức ngừng giao tranh và trở lại đối thoại.

Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định, một yêu cầu bắt buộc đối với cuộc khủng hoảng Sudan là không để bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài làm trầm trọng thêm xung đột hoặc làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Bộ Ngoại giao Algeria kêu gọi cộng đồng người Algeria tại Sudan thận trọng, tuân theo các chỉ thị an ninh do chính quyền địa phương ban hành và giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Algeria để được hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết.

Liên đoàn Arab (AL) tổ chức một cuộc họp khẩn tại Thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về các cuộc đụng độ quân sự đang diễn ra ở Sudan. Hội đồng AL ở cấp đại diện thường trực ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngừng ngay lập tức các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Sudan. Người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat lên kế hoạch tới Sudan để làm trung gian hòa giải giữa quân đội và RSF.