Giải tán Quốc hội để bầu cử sớm

Tổng thống mới theo chủ nghĩa Marx của Sri Lanka, ông Anura Kumara Dissanayake, đã tuyên bố giải tán Quốc hội nước này ngày 24/9 (giờ địa phương) và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 14/11, trước gần 1 năm so lịch trình.
0:00 / 0:00
0:00
Sri Lanka trong cuộc khủng hoảng thiếu khí đốt từ năm 2022. Ảnh: GETTY IMAGES
Sri Lanka trong cuộc khủng hoảng thiếu khí đốt từ năm 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo công báo chính thức của Chính phủ Sri Lanka, Tổng thống Dissanayake đã ra lệnh cho Quốc hội mới tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 21/11, khi ông giải tán Quốc hội gồm 225 thành viên, trong đó đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) của ông chỉ có 3 ghế.

Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống, ông Dissanayake cam kết đẩy lùi nạn tham nhũng trong bộ máy chính trị của đất nước. Ông đã đánh bại 38 ứng cử viên khác để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống vào ngày 21/9, nhiều hơn người về ở vị trí thứ 2 tới 1,2 triệu phiếu bầu. Ngày 23/9, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã gửi lời chúc mừng tới ông Dissanayake, đồng thời cho biết, sẵn sàng thảo luận về tương lai của kế hoạch cứu trợ, để xây dựng trên những thành quả khó khăn đã đạt được giúp đưa Sri Lanka vào con đường phục hồi kinh tế.