Đọng lại từ Hội sách Hà Nội 2023

Qua tám lần tổ chức, Hội sách Hà Nội ngày càng đón nhận nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Với chủ đề “Kiến tạo tri thức - Thắp sáng tương lai”, sự kiện với hàng nghìn đầu sách đã mang đến những trải nghiệm độc đáo.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều bạn đọc trẻ quan tâm đến hội sách.
Nhiều bạn đọc trẻ quan tâm đến hội sách.

Trong không gian trưng bày sách, NXB Hà Nội mang đến mô hình Khuê Văn Các, được xếp bằng những cuốn sách ghi nhận về quá trình lịch sử và phát triển những thành tựu của Thủ đô. Trong đó có những cuốn sách nằm trong bộ “Các vương triều trên đất Thăng Long”.

Chị Nguyễn Vân Anh (Đống Đa) chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia hội sách ở phố đi bộ, năm nay hội sách có nhiều hoạt động và nhiều trải nghiệm hơn. Hai bé nhà tôi cũng rất thích thú vì các gian hàng đều có trưng bày riêng sách dành cho thiếu nhi”.

Hội sách còn có các tọa đàm giới thiệu sách. Trong đó, Công ty Nhã Nam giới thiệu hai tập sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến: “Hà Nội còn một chút này” và “Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn”, nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Nhiều bạn trẻ thích thú khi nghe những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Sinh viên Phương Thúy chia sẻ: “Em đã đọc cuốn “Hà Nội còn một chút này” của tác giả, em rất ấn tượng bởi giọng văn rất dí dỏm pha chút hài hước. Khi đọc em cảm thấy Hà Nội rất gần gũi và thân quen”.

Trong chương trình còn có cuộc ra mắt tác phẩm “Heidi - Cuốn sách dành cho trẻ em và những ai yêu trẻ em” (NXB Phụ nữ Việt Nam) của tác giả Johanna Spyri và giao lưu cùng dịch giả Nguyễn Bích Lan. Sách ra đời cách đây 140 năm nhưng vẫn luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất mọi thời đại. Em Lê Tuấn Minh (17 tuổi) chia sẻ: “Heidi là một trong những nhân vật tuổi thơ của em, hội sách năm nay có giao lưu về cuốn sách này nên em và các bạn tham gia và cảm thấy học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, mỗi một lần đọc lại em đều có những suy nghĩ và rút ra được nhiều bài học khác nhau”.

Hội sách năm nay được đánh giá có quy mô lớn hơn các năm trước với nhiều đầu sách hay và quý, đa dạng các gian hàng cùng nhiều thể loại sách. Nhiều sự kiện được quan tâm và hấp dẫn du khách, trong đó có du khách nước ngoài. Chị Hinata, du khách Nhật Bản không khỏi ngạc nhiên khi Việt Nam có lễ hội sách lớn như vậy: “Ở đất nước chúng tôi, văn hóa đọc có ở khắp mọi nơi nên khi thấy Việt Nam có lễ hội sách lớn như vậy tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và thích thú. Tôi thấy được ở đây cách bài trí và bố trí các gian hàng rất bắt mắt và hấp dẫn. Tôi sẽ mua một cuốn sách làm kỷ niệm cũng như tạo động lực để tôi học tiếng Việt, mong sao văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa và nhân rộng hơn”.