Đội tuyển Brazil thiếu hụt Neymar, Danilo

NDO -

Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Brazil trước Serbia, đội hình xứ sở Samba nhận tổn thất lớn khi các chủ công là tiền đạo Neymar và hậu vệ Danilo cùng dính chấn thương nặng. 

0:00 / 0:00
0:00
Neymar gặp chấn thương trong trận ra quân của Brazil gặp Serbia. (Ảnh: CNN)
Neymar gặp chấn thương trong trận ra quân của Brazil gặp Serbia. (Ảnh: CNN)

Theo xác nhận của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), tiền đạo Neymar và hậu vệ phải Danilo sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển Brazil tại vòng bảng World Cup Qatar 2022, khi mà Selecao gặp Thụy Sĩ vào tối 28/11. Sau đó có trận cuối vòng bảng gặp Cameroon vào ngày 3/12 (theo giờ Việt Nam).

Cụ thể, bộ đôi này đã được chụp cộng hưởng từ (MRI) để kiểm tra mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy, Neymar tổn thương dây chằng mắt cá chân phải, trong khi Danilo bong gân mắt cá chân trái.

Bác sĩ của đội tuyển Brazil, ông Rodrigo Lasmar cho biết: Hai cầu thủ Neymar và Danilo đã được kiểm tra chấn thương kỹ lưỡng. Chắc chắn bộ đôi sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo gặp Thụy Sĩ, và các bác sĩ cũng cần đặc biệt thận trọng để hai cầu thủ trở lại World Cup với thể trạng tốt nhất.

Tuy nhiên, với thực tế hai ngày thi đấu mà Brazil gặp Thụy Sĩ và Cameroon gần nhau, nhiều nhận định cho rằng bộ đôi chủ chốt Neymar và Danilo sẽ không thể trở lại đội hình của Brazil trong cả hai trận cuối vòng bảng.

Một cái tên có thể thay thế Neymar trên hàng công mà huấn luyện viên Tite đặt niềm tin là tiền đạo trẻ Rodrygo hiện đang chơi tại Real Madrid. Vị trí của Danilo để lại chỉ có thể được lấp trống bởi "lão tướng" 39 tuổi Dani Alves là hậu vệ cánh phải duy nhất hiện có.

Trong những năm qua, tiền đạo ngôi sao Neymar đã nhiều lần đối mặt với "ám ảnh" chấn thương. Tại World Cup 2014, anh bị chấn thương lưng trong trận tứ kết gặp Colombia, khiến anh không thể thi đấu trong trận bán kết mà Brazil thất bại trước Đức 1-7.

Tại World Cup 2018, chấn thương một lần nữa cản trở giấc mơ vô địch của Neymar. Không lâu sau đó, Neymar bị bong gân mắt cá chân phải, ảnh hưởng đến xương cổ chân thứ 5 ở bàn chân. Tại mùa giải Ligue 1 2018/2019, anh đã bỏ lỡ 16 trận đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain.