Đội tuyển Australia giành vé vòng loại trực tiếp

NDO - Tối 30/11, đội tuyển Australia giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Đan Mạch để giành vị trí thứ hai bảng D và trở thành đại diện bóng đá châu Á đầu tiên giành tấm vé vào vòng 16 đội mạnh nhất. Cùng với đó, đội tuyển Pháp dù thua Tunisia 0-1 nhưng vẫn đứng vị trí nhất bảng để đi tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền vệ Mathew Leckie ghi bàn thắng duy nhất đưa Australia vào vòng 1/8 World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)
Tiền vệ Mathew Leckie ghi bàn thắng duy nhất đưa Australia vào vòng 1/8 World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)

Trong lượt trận cuối cùng tại bảng D, Đan Mạch tiếp cận trận đấu với sơ đồ giàu sức tấn công với nhiều cầu thủ tốc độ trên hàng công. Đội hình này nhanh chóng cho thấy hiệu quả khi sức ép liên tục đến với khung thành Australia.

Các cầu thủ Australia chưa thể triển khai tấn công khi thường để mất bóng tại khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, điểm sáng của Soccer-roos đến từ hàng hậu vệ chơi tập trung và kỷ luật để ngăn chặn những đợt tấn công như vũ bão của Đan Mạch.

Về cuối hiệp, Đan Mạch bất ngờ chơi chậm lại và tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành của đội tuyển Australia. Hiệp đấu cũng kết thúc mà không có bàn thắng được ghi.

Đội tuyển Australia giành vé vòng loại trực tiếp ảnh 1

Hai đội đều quyết liệt nhằm tìm kiếm bàn thắng. (Ảnh: Foxsports)

Sau những phút đầu hiệp 2, đội tuyển Đan Mạch dần lấy lại thế trận đánh mất trước đó. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận khung thành đội tuyển Australia.

Để rồi phút 60, từ một pha đoạt bóng rồi tổ chức phản công rất nhanh, tiền vệ Mathew Leckie cầm bóng từ giữa sân xộc thẳng vào vòng cấm của Đan Mạch. Anh "nhảy múa" giữa 2 cầu thủ hậu vệ của đối phương rồi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Schmeichel.

Đội tuyển Australia giành vé vòng loại trực tiếp ảnh 2

Trung vệ Aaron Mooy gây khó dễ với Christian Eriksen. (Ảnh: Getty)

Nhận bàn thua bất ngờ, Đan Mạch cũng không thể dồn lên tấn công quá nhiều như trong hiệp 1. Lý do là bởi đại diện tới từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chủ động chơi lùi sâu cũng như tạo áp lực cực lớn lên khu trung tuyến của đối thủ.

Thế trận đó khiến cho đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand bế tắc hoàn toàn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chung cuộc, đội tuyển Australia đã nỗ lực và xuất sắc vượt qua đội tuyển được đánh giá cao hơn là Đan Mạch với tỷ số tối thiểu 1-0.

Đội tuyển Australia giành vé vòng loại trực tiếp ảnh 3

Tunisia gây ấn tượng với trận thắng 1-0 trước Pháp. (Ảnh: Reuters)

* Ở trận đấu cùng giờ của bảng D, đội tuyển Pháp có trận đấu “thủ tục” cùng Tunisia khi đã nắm chắc suất đi tiếp, tiền đạo ngôi sao Mbappe ngồi dự bị trận này. Trong khi đó, Tunisia cũng rất quyết tâm giành 3 điểm trước Pháp và chờ hy vọng kết quả trận Đan Mạch gặp Australia.

Với việc sử dụng đội hình B, đội tuyển Pháp không thể hiện được sức mạnh trước Tunisia. Thậm chí, ở ngay phút thứ 8, bóng đã vào lưới tuyển Pháp nhưng trọng tài đã phất cờ lỗi việt vị, từ chối bàn thắng của trung vệ Ghandri.

Khi mà Tunisia nỗ lực tấn công và Pháp bế tắc, phút 58, Khazri đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi xâm nhập vòng cấm dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Pháp và mở tỷ số trận đấu.

HLV Didier Deschamps tung nhiều cầu thủ hàng công chất lượng như Mbappe, Griezmann nhằm gia tăng sức tấn công. Còn các cầu thủ Tunisia rất nỗ lực để bảo vệ thành quả, cố gắng ghi thêm bàn nhưng không thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, song như vậy là không đủ để Tunisia đi tiếp khi Australia đánh bại Đan Mạch.

Pháp và Australia là hai đại diện mạnh nhất bảng D để đi tiếp vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2022.

Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển bóng đá Australia đạt được thành tích này kể từ năm 2006.