World Cup 2022 ngày 30/11: Các đại diện châu Á tranh suất đi tiếp

NDO - Ở các trận cuối vòng bảng World Cup 2022 tại bảng C và D, 2 đại diện bóng đá châu Á là Australia và Saudi Arabia sẽ tranh suất vào vòng 16 đội mạnh nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Saudi Arabia hiện đang có 3 điểm bằng với Argentina nhưng kém về hiệu số. (Ảnh: Al Jazeera)
Đội tuyển Saudi Arabia hiện đang có 3 điểm bằng với Argentina nhưng kém về hiệu số. (Ảnh: Al Jazeera)

Theo lịch thi đấu World Cup Qatar 2022 ngày hôm nay 30/11 và rạng sáng 1/12, các bảng C và D sẽ diễn ra lượt trận đấu cuối cùng. Trong đó, 2 đại diện bóng đá châu Á là Australia và Saudi Arabia đang có cơ hội tranh vé đi tiếp.

Hai trận đấu cuối của bảng D sẽ đồng loạt diễn ra lúc 22 giờ tối nay, Pháp gặp Tunisia, còn Australia sẽ quyết đấu với Đan Mạch. Tới 2 giờ rạng sáng mai, Saudi Arabia sẽ gặp Mexico, còn Argentina chạm trán Ba Lan ở lượt trận cuối bảng C.

Với cục diện hiện tại bảng D, Pháp đã chính thức giành vé đi tiếp khi dẫn đầu bảng với 6 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, Tunisia không còn quyền tự quyết khi đứng cuối bảng với 1 điểm.

Australia đang đứng nhì bảng D với 3 điểm và chắc chắn sẽ đi tiếp nếu hoà Đan Mạch, cùng với đó Tunisia không thắng Pháp. Đan Mạch bất lợi khi đang đứng thứ 3 tại bảng D với 1 điểm, nhưng lại sở hữu chất lượng đội hình mạnh hơn Australia.

Còn tại bảng C, cục diện đang rất căng thẳng khi cả 4 đội bóng đều có cơ hội đi tiếp. Ba Lan tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm. Argentina đứng nhì khi có cùng 3 điểm như Saudi Arabia nhưng hơn chỉ số phụ. Mexico đang đứng cuối với 1 điểm.

Thời gian Bảng Trận Kênh trực tiếp
22 giờ ngày 30/11 D Tunisia - Pháp VTV5, VTV Cần Thơ
22 giờ ngày 30/11 D Australia - Đan Mạch VTV2
2 giờ ngày 1/12 C Ba Lan - Argentina VTV3, VTV Cần Thơ
2 giờ ngày 1/12 C Saudi Arabia - Mexico VTV2