Đặc sắc thư viện Đồi Nghệ sĩ

Ẩn mình giữa không gian thanh bình của núi rừng Yên Bài (Hà Nội), Đồi Nghệ sĩ hơn 5 năm qua đã trở thành điểm hẹn văn hóa của nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Chỉ mới xây dựng từ mùa xuân 2026, Thư viện Đồi Nghệ sĩ ra đời như một bước đi kết nối di sản chữ nghĩa.

Nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ Bàng Ái Thơ đón nhận 3 cuốn sách của nữ sĩ Canada Linda Mazur.
Nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ Bàng Ái Thơ đón nhận 3 cuốn sách của nữ sĩ Canada Linda Mazur.

Thư viện sở hữu hơn 1.000 đầu sách cả trong và ngoài nước, hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, sự chung tay thu thập của cộng đồng cư dân Đồi Nghệ sĩ và lời kêu gọi đóng góp hướng đến các tác giả, nhà nghiên cứu từ nhiều nước. Đó là nơi hội tụ của những tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu văn hóa đến từ nhiều nơi trên thế giới, xen kẽ cùng nhiều tác phẩm giá trị của các tác giả Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong hai năm 2025 và 2026, Đồi Nghệ sĩ vinh dự đón tiếp hàng chục lượt tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu từ Mỹ, Mexico, Canada cho đến Hungary, Italy, Nga, Đức hay Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Uzbekistan, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Úc, New Zealand. Thư viện nhờ đó cứ miệt mài dày thêm lên bởi những nhịp cầu tri thức đa ngôn ngữ.

Nhiều tác giả từ Hàn Quốc, Đài Loan, Hungary, Thái Lan trong thời gian lưu trú tại đây đã chắp bút nên những trang viết mới. Nhiều tác phẩm thơ, văn, ca khúc của các tác giả Việt Nam cũng đã ra đời dưới mái nhà Đồi Nghệ sĩ. Chia sẻ về tâm huyết dành cho công trình này, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ Bàng Ái Thơ, người sáng lập Đồi Nghệ sĩ cho biết, Thư viện còn định hướng trở thành nơi đón chào các nhà nghiên cứu, sáng tác, sinh viên đến học tập, trải nghiệm, tra cứu thông tin. Tâm nguyện của cộng đồng Đồi Nghệ sĩ là tiếp tục đón nhận những tác phẩm từ mọi miền Tổ quốc cũng như từ các bạn văn nghệ sĩ khắp năm châu.