Chuyện tình Lang Liêu vào nhạc kịch

Vở nhạc kịch “Huyền diệu biển” của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính vừa được các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyện tình Lang Liêu vào nhạc kịch

Trong vở diễn, nhân vật chính là Lang Liêu, vị hoàng tử, sau này là Vua Hùng thứ bảy, gắn với truyền thuyết bánh chưng, bánh dày. Lang Liêu có một tình yêu đẹp với tiên nữ Bạch Hạc nhưng cuối cùng cả hai đã chấp nhận hy sinh tình yêu đôi lứa để mang lại cho đất nước Văn Lang sự bình yên và hưng thịnh. Vở nhạc kịch gồm bốn màn: “Thi tài”, “Cùng Bạch Hạc đánh giặc ngoại xâm”, “Mưu thuồng luồng” và “Bình yên trở lại”. Vở diễn được sáng tác với phần âm nhạc mang âm hưởng dân gian rất lớn dù viết cho nhạc kịch; ngôn từ trong vở diễn đậm chất thi ca. Đây cũng là vở nhạc kịch đầu tiên của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính được dàn dựng và công diễn.