Chung tay vì Việt Nam hạnh phúc

“Ngay bây giờ tôi cảm thấy thật tuyệt vời, như một con chim đang lơ lửng trên đám mây và bay trên bầu trời tự do và hạnh phúc. Tôi rất biết ơn khi được nhận giải thưởng này vì đây là một dự án đầy cảm hứng và tôi nghĩ cảm hứng luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi rất tự hào có trong mình dòng máu Việt vì được là con gái của mẹ Loan”.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà văn Isabelle Müller với giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2023.
Nhà văn Isabelle Müller với giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2023.

1/Trong niềm xúc động nghẹn ngào, nữ nhà văn người Pháp - Isabelle Müller đã thốt lên như vậy. Bởi Quỹ Loan (Loan Stiftung) - do bà thành lập mang tên người mẹ ruột của mình nhằm giúp trẻ em nghèo Việt Nam - vừa được tôn vinh ở Hạng mục Dự án Truyền cảm hứng tại Gala trao giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2023.

Suốt bảy năm từ 2016, Isabelle Müller đã có mặt khắp các vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ rất nhiều trẻ em đang khát từng hạt cơm, con chữ. Tính đến thời điểm này, quỹ đã đầu tư hơn 1,5 triệu USD cho 39 dự án với các công trình giáo dục; gần 5.000 trẻ khó khăn được sự giúp đỡ trực tiếp và hàng chục trẻ mồ côi và trẻ khác tìm được người bảo trợ từ Đức. Khi được hỏi động lực nào khiến bà hoạt động không mỏi mệt như vậy, Isabelle nhẹ nhàng chia sẻ, trước tiên là lời hứa với nguyện vọng của người mẹ đã mất, sẽ làm điều gì đó cho trẻ em nghèo ở quê hương. Điều thứ hai, trong người bà có chảy dòng máu Việt Nam và điều đó thôi thúc bà phải trở về.

Ít ai biết, phía sau những nghĩa cử cao đẹp ấy là cả một câu chuyện đầy bi thương và xúc động của hai mẹ con Việt-Pháp. Bà Đậu Thị Cúc (tự là Loan) là người Hà Tĩnh, trong những năm 1930, cũng giống như số phận nhiều phụ nữ khác, bị coi thường thậm chí là chà đạp lên nhân phẩm. Vượt lên số phận, bà tìm mọi cách để được tiếp cận với giáo dục. Sang Pháp năm 1955, tuy cuộc sống vẫn trong đói nghèo cơ cực, bà vẫn nuôi năm người con của mình trưởng thành và Isabelle Müller là đứa con gái út mà bà hết lòng thương yêu, bao bọc.

Chung tay vì Việt Nam hạnh phúc ảnh 1

Đại diện dự án lên nhận giải thưởng của năm Human Act Prize 2023.

2/Thuở niên thiếu, Isabelle từng hai lần muốn kết thúc cuộc sống của mình vì bế tắc do những biến cố tưởng không thể vượt qua. Nhưng bà vẫn may mắn được mẹ cho đến trường bằng mọi giá, bởi mẹ Loan của bà cho rằng “Giáo dục chính là một đặc ân”. Và bằng sức mạnh của giáo dục được truyền cảm hứng từ mẹ Loan, Isabelle Müller đã vượt lên số phận, thành công và làm chủ cuộc đời của mình.

Năm 2003, mẹ Loan mất tại Pháp, sau hơn 10 năm chuẩn bị, Isabelle đã giữ đúng lời hứa và đã thành lập một quỹ từ thiện mang tên mẹ mình - “Quỹ Loan” với 100% các hoạt động để giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam bằng con đường giáo dục. Quỹ Loan ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng hành của các nhà hảo tâm. Hoạt động của quỹ cũng khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của những người con Việt xa xứ, thôi thúc họ cùng sát cánh để giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam.

Câu chuyện cuộc đời của nữ nhà văn Isabelle Müller cũng là tấm gương để những người có hoàn cảnh khó khăn có thể học tập, noi theo. Bà đã xuất bản hai cuốn sách “Loan - Phượng hoàng tái sinh” và “Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi”. Đây chính là câu chuyện của hai mẹ con bà, là những “tái sinh” kỳ diệu sau khi bị những tàn khốc của cuộc đời tưởng như thiêu rụi. Và tác phẩm Loan đã đoạt giải một trong năm quyển sách hay ở Đức năm 2015. Chia sẻ với phóng viên Thời Nay, bà Isabelle cho biết, có những thời điểm mà các NXB, đặc biệt là ở châu Âu cũng như ở Đức, đã nói với bà rằng họ sẽ không xuất bản “Loan - Phượng hoàng tái sinh” vì mẹ Loan không phải là nhân vật quan trọng nào cả. Bà đã nói với họ rằng có thể chưa, nhưng một ngày nào đó bà sẽ là như vậy. “Và khi tôi trở về Việt Nam thực hiện công việc của quỹ Loan thì tôi nghĩ mẹ tôi sẽ rất tự hào vì mẹ đã trở thành người quan trọng trên đất nước của mình, tôi thật sự tự hào về điều đó”, nữ nhà văn bộc bạch.

Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh Isabelle run rẩy hôn lên khuôn mặt tượng người trên cúp giải thưởng vừa nhận, cảm như bà đang trao nụ hôn cho chính mẹ Loan của mình. Một cái kết thật đẹp của hành trình mà hai mẹ con bà đã trải qua.

Giải thưởng do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty cổ phần VCCorp và nhà tài trợ Kim cương Bắc Á Bank. Trong 28 dự án, ý tưởng xuất sắc được vinh danh, có năm dự án được trao Giải thưởng của năm. Đó là Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero (Công ty cổ phần Sữa Việt Nam); Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Vì cuộc sống tốt đẹp hơn (L’Oréal Vietnam); Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) Việt Nam) và Dự án Thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam trên nền tảng phát triển bền vững, vì sức khỏe cộng đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn TH).

3/Năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững. Chủ đề của năm 2023 là “Dấu ấn tiên phong” cùng các hạng mục: Dự án kịp thời; Dự án Triển vọng; Dự án Bền bỉ; Dự án Truyền cảm hứng và Dự án Bền vững.

Những “Dấu ấn tiên phong” đó là đội cứu hộ tình nguyện Fas Angel, không quản gió rét, mưa dầm túc trực tại các con phố, sẵn sàng lao đi cứu người bất cứ khi nào. Là thành quả gần 100 nghìn trẻ em vùng cao được nuôi ăn trưa với 60 nghìn anh chị nuôi trên cả nước của dự án “Nuôi em”. Là những chứng minh về việc mình làm được gì cho xã hội của những người rất trẻ trong Dự án Fly To Sky, mà người sáng lập - Lê Văn Phúc bắt tay thực hiện dự án này khi mới 16 tuổi. Để rồi sau 5 năm, Fly To Sky đã thực hiện 27 dự án trải dài khắp 22 tỉnh, thành phố, tổng kinh phí lên đến 10 tỷ đồng. Dự án đã giúp hơn 16 nghìn em nhỏ được sử dụng nước sạch khi đến trường, đóng góp hơn 50 nghìn cuốn sách, quản lý 33 thư viện trên toàn quốc.

4/Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải cho biết, giải thưởng không chỉ tìm được những dự án mang tính hỗ trợ kịp thời, những dự án có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng rộng rãi mà còn tìm được những đơn vị tiên phong dám đi những bước đầu tiên để tìm ra mô hình phát triển hướng tới sự bền vững tạo ra sự thay đổi diện mạo của cả một vùng, của một ngành kinh tế. Thậm chí xa hơn nữa, họ đã ghi tên Việt Nam trên bản đồ phát triển bền vững của thế giới và trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác học theo.